Hải Phòng: Người dân xã Vĩnh Thịnh mong mỏi chờ nước sạch
Thời gian qua, nhiều hộ dân xã Vĩnh Thịnh (TP Hải Phòng) phản ánh nước máy dùng để sinh hoạt thường xuyên vàng đục, lắng cặn, thậm chí xuất hiện mùi lạ. Trong khi chính quyền địa phương loay hoay tìm phương án thay thế nguồn cấp nước thì nhiều gia đình phải tự đầu tư thêm thiết bị lọc chuyên dụng nhằm cải thiện chất lượng nước.
Lo ngại chất lượng nước sinh hoạt
Thời gian qua, nhiều hộ dân thôn Đông Lôi, xã Vĩnh Thịnh (khu vực xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo cũ) phản ánh chất lượng nước sinh hoạt nhiều thời điểm không bảo đảm. Anh N.Đ.B cho biết có những lúc nước máy chảy ra màu vàng, kèm cặn bẩn. Theo anh, tình trạng này khiến gia đình không khỏi lo lắng bởi nước máy “có thời điểm còn bẩn hơn nước giếng khoan”.

Chị N.T.L cho hay hiện tượng nước đục đã kéo dài trong một khoảng thời gian. Để có thể yên tâm sử dụng, nhiều gia đình phải tự lắp hệ thống lọc ngay từ đầu đường ống cấp nước, trước khi nước được đưa vào các thiết bị sinh hoạt. Một số hộ còn đầu tư thêm thiết bị lọc chuyên dụng nhằm cải thiện chất lượng nước.
Theo UBND xã Vĩnh Thịnh, trên địa bàn hiện có 4 đơn vị cung cấp nước, gồm: Công ty CP Cấp nước Hải Phòng, Nhà máy nước Dũng Tiến 2, Nhà máy nước Vĩnh Long 2 và Nhà máy nước Thắng Thủy.
Trong đó, nguồn nước mà người dân thôn Đông Lôi phản ánh được cấp từ Nhà máy nước Thắng Thủy do Công ty CP Tân Sơn (trụ sở tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng) quản lý và vận hành. Nhà máy hiện cung cấp nước cho 9 thôn, với tổng cộng 1.629 hộ dân.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, cán bộ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thịnh đã kiểm tra thực tế tại Nhà văn hóa thôn Đông Lôi và Hợp tác xã Thắng Thủy. Kết quả ghi nhận nước tại đầu nguồn sau đồng hồ có hiện tượng đục tương tự phản ánh của người dân.
Đáng chú ý, đây không phải lần duy nhất chính quyền địa phương nhận phản ánh về chất lượng nước. Theo báo cáo, UBND xã Vĩnh Thịnh còn nhiều lần tiếp nhận ý kiến liên quan đến Nhà máy nước Vĩnh Long 2 và Nhà máy nước Dũng Tiến 2. Người dân phản ánh nước có thời điểm đục, lắng cặn, xuất hiện mùi lạ; áp lực nước yếu, thậm chí một số hộ ở cuối nguồn rơi vào tình trạng thiếu nước.
Còn nhiều “điểm nghẽn”
Trong buổi làm việc với UBND xã Vĩnh Thịnh về phản ánh của người dân, đại diện Công ty CP Tân Sơn cho biết: Ngày 10/7/2026, do kênh Chanh Dương xả nước đệm khiến nguồn nước bị cạn, doanh nghiệp phải bơm hỗ trợ cho một số hộ dân. Theo lý giải của đơn vị, việc này dẫn đến tình trạng nước bị đục.
Doanh nghiệp cũng cho biết từ năm 2020 đến nay, nhà máy chưa được nâng cấp cơ sở vật chất. Vì vậy, trong quá trình sục rửa đường ống có thể xảy ra hiện tượng dồn đục. Sau khi nhận phản ánh, công ty đã tiến hành khắc phục và cho rằng chất lượng nước cơ bản được bảo đảm để phục vụ khách hàng.

Về chất lượng nước, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thịnh cho biết kết quả kiểm định mẫu nước do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng lần gần nhất thực hiện (ngày 6/7/2026) cho thấy các chỉ tiêu kiểm nghiệm của Nhà máy nước Thắng Thủy đạt quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Vì vậy, địa phương hiện chưa có căn cứ để xử phạt hành chính.
Dù kết quả kiểm nghiệm đạt quy chuẩn, UBND xã Vĩnh Thịnh vẫn đề nghị CDC thành phố thực hiện lấy mẫu nước định kỳ, đồng thời có thể lấy mẫu đột xuất. Thời gian lấy mẫu sẽ được thông báo cho xã và thôn để cùng phối hợp kiểm tra, giám sát.
Theo UBND xã Vĩnh Thịnh, trong số các đơn vị cung cấp nước trên địa bàn, Nhà máy nước Thắng Thủy là đơn vị duy nhất được địa phương đánh giá hoạt động không bảo đảm tính bền vững. Chính quyền đã nhiều lần vận động Công ty CP Tân Sơn đồng thuận chấm dứt hoạt động cấp nước, chuyển giao quyền kinh doanh để thay thế bằng nguồn nước từ những nhà máy có quy mô lớn hơn, qua đó nâng cao khả năng cung cấp ổn định và bảo đảm chất lượng.
Tuy nhiên, phương án này không dễ thực hiện. Một trong những vướng mắc lớn là giá trị tài sản doanh nghiệp đã đầu tư vào nhà máy còn hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hợp đồng cung cấp nước được chính quyền địa phương trước đây ký kết còn nhiều bất cập, trong đó thời hạn cung cấp của Nhà máy nước Thắng Thủy kéo dài đến năm 2038.
Ông Phạm Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, cho biết quá trình thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 31/7/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về các giải pháp bảo đảm cấp nước sạch nông thôn đang đặt địa phương trước nhiều “điểm nghẽn”.
Theo ông Điệp, dù nhà máy được đánh giá hoạt động kém bền vững, doanh nghiệp vẫn đầu tư, nâng cấp trong quá trình khai thác. Hệ thống đường ống phân phối cũng được thay thế trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới từ năm 2017 đến nay. Vì vậy, việc xác định kinh phí đầu tư của doanh nghiệp, việc vận động nhân dân đóng góp hoàn trả cho doanh nghiệp là bài toán không đơn giản.
Đề xuất thay thế nguồn cấp nước
Trước thực tế trên, UBND xã Vĩnh Thịnh yêu cầu Công ty CP Tân Sơn khẩn trương khắc phục các vấn đề liên quan đến chất lượng nước. Doanh nghiệp phải thông báo cho người dân trong trường hợp nguồn nước bị cạn hoặc nhà máy tiến hành thau rửa, sục rửa đường ống, tránh để người dân bị động trong quá trình sử dụng.

UBND xã Vĩnh Thịnh cũng đề nghị thành phố và các sở, ngành liên quan chủ trì, chỉ đạo các nhà máy nước đủ điều kiện phối hợp, thỏa thuận hoàn trả giá trị tài sản mà Công ty CP Tân Sơn đã đầu tư. Trên cơ sở đó, nguồn cấp nước hiện nay có thể từng bước được thay thế bằng nguồn nước ổn định hơn. Cùng với việc tìm phương án thay thế, địa phương kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng nước tại các nhà máy, yêu cầu các đơn vị cung cấp tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý và đường ống, bảo đảm nước được cấp thường xuyên, liên tục.

