Hải Phòng: Phấn đấu khởi công KCN Tân Trào vào cuối tháng 9/2025
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, bảo đảm khởi công KCN Tân Trào đúng dịp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, cuối tháng 9/2025.
Theo Quyết định của UBND TP Hải Phòng, Dự án KCN Tân Trào giai đoạn I có quy mô 226,79 ha nằm trên địa bàn xã Kiến Hưng và Nghi Dương, có thời gian triển khai trong 5 năm (2025 - 2030) để hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kêu gọi các nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, đây sẽ là KCN đa ngành hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, có khả năng tiếp nhận các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.059 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng - do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư - chiếm diện tích hơn 98,5 ha, công suất thiết kế 4.800 MW; giai đoạn 1 đầu tư 1.600 MW. Dự án nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, có điều kiện kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay, đường bộ và đường sắt.
Qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm tiến độ khởi công dự án, nhất là Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng – công trình trọng điểm do Tập đoàn Vingroup đầu tư - có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, bảo đảm khởi công đúng dịp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 15/9; thủ tục giao đất vào ngày 18/9; đồng thời hoàn thiện đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị hạ tầng điện, nước, viễn thông phục vụ lễ khởi công. Đến ngày 22-23/9, các thủ tục cơ bản phải hoàn tất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để dự án đủ điều kiện triển khai.
Theo báo cáo, tại xã Kiến Hưng, diện tích thu hồi giai đoạn I liên quan 1.600 hộ dân. Đến nay, 100% hộ dân được vận động đã đồng thuận. Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 299 hộ dân thôn Đa Ngư với tổng số tiền 145,2 tỷ đồng, diện tích thu hồi hơn 30 ha đất nông nghiệp. Việc chi trả bồi thường hoàn tất trong ngày 13-14/9, tạo điều kiện bàn giao đất cho chủ đầu tư từ ngày 15/9.