Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hải Phòng: Rà soát, di dời dân khỏi vùng xung yếu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Rà soát, di dời dân khỏi vùng xung yếu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều địa phương trên địa bàn Hải Phòng đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chủ động vận động, di dời người dân đến nơi an toàn. Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Tinh thần chủ động phòng ngừa bão số 4 đang được triển khai tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng. Tại phường Đồ Sơn, ngày 23/8, lực lượng chức năng trực tiếp xuống các khu vực xung yếu, rà soát địa bàn, vận động người dân chủ động di chuyển khỏi những nơi có nguy cơ cao về sạt lở. Trọng điểm là các khu vực đồi, dốc thuộc các tổ dân phố Quyết Tiến, Vạn Hương, Ngọc Xuyên và Vạn Sơn. Phường đã vận động 58 hộ dân di chuyển tại chỗ đến các nhà kiên cố, an toàn hơn, trong đó có 13 hộ tại tổ dân phố Vạn Hương và 45 hộ tại tổ dân phố Quyết Tiến.

Một số khu vực tại phường Đồ Sơn có nguy cơ sạt lở do mưa bão kéo dài. Ảnh: Phường Đồ Sơn.
Một số khu vực tại phường Đồ Sơn có nguy cơ sạt lở do mưa bão kéo dài. Ảnh: Phường Đồ Sơn.

Tại xã Nam An Phụ, mưa lớn đã gây sạt lở đất, đá ở khu vực núi thuộc thôn Phúc Thành. Chính quyền cùng lực lượng chức năng đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đến chiều 23/8, 7 hộ với 22 người tại khu vực Ngà Trại, thôn Phúc Thành đã được di dời đến nơi an toàn. Địa phương đồng thời kiểm tra các khu vực ven sông, bến đò, hộ nuôi cá lồng, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè và chuẩn bị phương án di chuyển người, tài sản khi mực nước dâng cao.

Phường Đồ Sơn vận động người dân đến nơi ở an toàn, đề phòng nguy cơ sạt lở do mưa lớn. Ảnh: Phường Đồ Sơn.
Phường Đồ Sơn vận động người dân đến nơi ở an toàn, đề phòng nguy cơ sạt lở do mưa lớn. Ảnh: Phường Đồ Sơn.

Tại xã Việt Khê, phương án di dời, sơ tán được xây dựng với 173 hộ, 548 nhân khẩu tại 18 thôn thuộc ba nhóm nguy cơ. Trong đó, 66 hộ với 238 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở núi; 71 hộ với 239 người sinh sống ngoài đê và 36 hộ với 71 người ở nhà cũ, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn. Với các hộ có nhà yếu, địa phương vận động người dân chuyển sang nhà kiên cố, cao tầng của người thân hoặc hàng xóm. Các hộ ở khu vực nguy cơ sạt lở núi, ngoài đê được xây dựng phương án sơ tán tập trung đến trụ sở UBND xã, trường học và nhà văn hóa thôn.

Lực lượng chức năng xã Nam An Phụ thông báo diễn biến của bão và tuyên truyền người dân ở gần sông di dời khi có tình huống xảy ra. Ảnh: PT.
Lực lượng chức năng xã Nam An Phụ thông báo diễn biến của bão và tuyên truyền người dân ở gần sông di dời khi có tình huống xảy ra. Ảnh: PT.

Tại phường Nam Triệu, qua rà soát có 218 hộ với 616 người nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng do mưa bão. Trong số này có 336 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em; 79 hộ với 176 người nuôi trồng thủy sản và 139 hộ với 440 người sinh sống ngoài đê. Chính quyền đang rà soát hoàn cảnh từng hộ để chủ động phương án di chuyển khi cần thiết.

Theo báo cáo tại các địa phương, mưa lớn cũng gây sạt lở tại một số tuyến giao thông. Tại phường Nguyễn Trãi, khu vực Khe Lá (dốc Đất), tổ dân phố Thanh Mai xuất hiện hai vị trí sạt lở mái taluy trên tỉnh lộ 398B, đoạn từ Km12+500 đến Km13+407. Khoảng 350m³ đất, đá từ mái taluy dương sạt xuống lòng đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt. UBND phường Nguyễn Trãi phối hợp đơn vị quản lý đường bộ đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác, bảo đảm an toàn giao thông.

Tại phường Nhị Chiểu, sạt lở cũng xảy ra ở khu vực sườn đồi, taluy thuộc các tổ dân phố Hoành Sơn, Nhẫm Dương. Lực lượng chức năng đã chăng dây, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và tiếp tục theo dõi các điểm có nguy cơ mất an toàn.

Cùng với phương án sơ tán dân, Hải Phòng đang tăng cường lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 4. Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn, các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chia cắt; chủ động sơ tán người dân khi có dấu hiệu mất an toàn. Các lực lượng chức năng duy trì trực, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân đi vào nơi có nguy cơ sạt lở, qua đó giảm thiểu thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ gây ra.

 

Phương Thanh