Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hải Phòng: Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), ngày 10/8, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Văn Bắc; lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố; đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Đông và phường Ngô Quyền.

Đoàn đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Quốc (SN 2007, trú tại số 1 Hoàng Diệu, phường Thành Đông). Anh Quốc là cháu ông Nguyễn Văn Vừng (SN 1949) - thương binh 55% và là nạn nhân chất độc da cam với tỷ lệ 41%.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã thăm, tặng quà gia đình chị Đặng Thị Thuỷ. Ảnh: PT.
Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã thăm, tặng quà gia đình chị Đặng Thị Thuỷ. Ảnh: PT.

Tại phường Ngô Quyền, đoàn đến thăm chị Đặng Thị Thủy (SN 1982, trú tại số 258 đường Ngô Quyền). Bố chị Thủy là nạn nhân chất độc da cam, đã qua đời năm 2025. Hiện chị Thủy sống cùng mẹ, không có lương hưu, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Thăm hỏi các gia đình, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà nạn nhân chất độc da cam và người thân phải gánh chịu. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những hậu quả của chất độc da cam vẫn hiện hữu, ảnh hưởng đến nhiều gia đình và kéo dài qua nhiều thế hệ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết, thời gian qua thành phố luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự chăm lo này nhằm góp phần chia sẻ, xoa dịu nỗi đau và giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; quan tâm hơn nữa đến người có công, các đối tượng chính sách và những gia đình còn nhiều khó khăn.

Đối với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị thường xuyên rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng trường hợp để kịp thời tham mưu, phối hợp hỗ trợ những khó khăn chính đáng của các gia đình; đồng thời tiếp tục vận động cộng đồng chung tay chăm lo, sẻ chia với nạn nhân chất độc da cam.

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Đình Ro (SN 1948) và ông Nguyễn Văn Núp (SN 1952, cùng trú tại phường Hồng Bàng). Cả hai đều là nạn nhân chất độc da cam với tỷ lệ 81% và đang bị tai biến nặng.

Đoàn công tác do ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đến thăm, tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Thu Xuyến và anh Đoàn Ngọc Thuận (cùng trú tại phường Hải Dương). Cả hai đều là con của nạn nhân chất độc da cam, hiện sức khỏe yếu, gia đình gặp nhiều khó khăn.

Tại các gia đình, lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chia sẻ với những khó khăn mà các nạn nhân cùng người thân đang phải đối mặt đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phương Thanh