Hải Phòng: Triển khai cao điểm lấy mẫu ADN xác định danh tính hơn 2.600 mộ liệt sĩ
Từ ngày 1/6/2026, Hải Phòng đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ có mộ khuyết danh trên toàn địa bàn, phục vụ giám định ADN, với mục tiêu hoàn thành xác định danh tính cho 2.673 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Chiều 29/5, TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 5/2026.
Tại hội nghị, Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã thông tin về việc thực hiện quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Theo thống kê, hiện tại, Hải Phòng có trên 49.600 liệt sĩ; 44.855 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; trên 15.300 bệnh binh. Toàn thành phố có tổng số 383 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, số nghĩa trang có mộ cần phải thực hiện lấy mẫu sinh phẩm là 231 nghĩa trang. Tổng số mộ liệt sĩ đề nghị lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.673 mộ.
Cùng với cả nước, Hải Phòng đang triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để bảo đảm công tác khai quật, lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng diễn ra trang nghiêm, an toàn và đúng quy trình, toàn thành phố đã thành lập 5 kíp lấy mẫu, UBND các xã, phường thành lập 154 tổ phục vụ (10 -12 người/tổ).
Trước đó, ngày 19/5/2026, Hải Phòng đã làm điểm công tác xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Tiến (phường An Dương). Từ ngày 25-28/5/2026, mỗi khu vực phòng thủ lựa chọn 1 xã, phường tiến hành làm trước.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/6, thành phố đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm trên diện rộng tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ có mộ khuyết danh trên địa bàn. Hải Phòng quyết tâm hoàn thành 100% việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tạo tiền đề vững chắc cho công tác giám định ADN trong tháng 1/2027 và khớp nối dữ liệu thân nhân liệt sĩ trước thềm 27/7/2027.
Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Hệ thống quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ đến ngày 27/5/2026, Hải Phòng đã tổ chức khai quật và lấy mẫu thành công tại 5 nghĩa trang liệt sĩ làm trước, bao gồm: Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Kim Lương, NTLS Thanh Tùng, NTLS Tân Dân, NTLS Tân Tiến, NTLS Đông Phương và đang tiếp tục tiến hành lấy mẫu tại NTLS Đoàn Tùng, NTLS Kim Xuyên.
Trong tổng số 776 phần mộ tại 5 nghĩa trang này, lực lượng chức năng xác định có 46 mộ cần thực hiện lấy mẫu sinh phẩm. Quá trình triển khai, các tổ công tác đã tiến hành khai quật và lấy mẫu thành công 33/46 mộ, trong đó có 13 mộ không lấy được mẫu.
Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng cho biết, khối lượng công việc triển khai trong chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” rất lớn, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương.
Từ thực tế triển khai, có thể thấy khó khăn lớn nhất hiện nay ngoài vấn đề kỹ thuật giám định ADN, còn ở sự thiếu đồng bộ của dữ liệu và nguồn lực. Nhiều phần mộ trải qua thời gian dài, thông tin bị mai một, hồ sơ thất lạc, chưa được cập nhật đầy đủ.
Không ít nghĩa trang quản lý theo phương thức thủ công, phân tán, gây khó khăn cho việc tra cứu, đối chiếu, kết nối thông tin. Vì vậy, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho rằng, cùng với việc lấy mẫu ADN, cần sớm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thông tin liệt sĩ.