Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hải Phòng: Xác định nguyên nhân cá song chết hàng loạt tại Cát Hải

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Xác định nguyên nhân cá song chết hàng loạt tại Cát Hải

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác định hiện tượng cá song chết hàng loạt tại khu vực lồng, bè trên lạch sông Phù Long (đặc khu Cát Hải) vào tháng 6/2026 có thể do cá bị thiếu oxy trong điều kiện mật độ nuôi dày, mực nước thấp và thời tiết nắng nóng.

Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, giữa tháng 6/2026, hàng trăm con cá song cỡ lớn của một số hộ dân tại khu vực thôn Phù Long (đặc khu Cát Hải) bất ngờ chết hàng loạt. Theo phản ánh của người dân, gia đình ông Nguyễn Đình Thắng và bà Bùi Thị Thùy chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng.

Khu vực lồng bè thu mua, nuôi thủy sản của các hộ gia đình tại chợ Phù Long, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: PT.
Khu vực lồng bè thu mua, nuôi thủy sản của các hộ gia đình tại chợ Phù Long, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: PT.

Do nghi ngờ chất lượng nguồn nước có thể là nguyên nhân khiến cá chết, các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động xả thải của các doanh nghiệp ven lạch sông Phù Long, làm rõ nguyên nhân vụ việc để bảo đảm môi trường nuôi trồng thủy sản và sinh kế của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND đặc khu Cát Hải kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các hộ nuôi, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực lạch sông Phù Long, phía dưới cầu Phù Long, có 5 lồng, bè cá của 5 hộ gia đình tự lắp đặt, neo đậu từ khoảng năm 2015-2018. Các lồng, bè này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, với tổng diện tích từ 20-80m² mỗi hộ.

Theo báo cáo của UBND đặc khu Cát Hải, các hộ chủ yếu sử dụng lồng, bè để tạm dưỡng cá mua từ ngư dân khai thác ven biển, sau đó bán cho thương lái và nhà hàng. Tại thời điểm xảy ra cá chết, ngày 15/6, số cá chết tập trung chủ yếu tại lồng của hộ ông Nguyễn Đình Thắng, với khoảng 900 con, trọng lượng từ 2-5kg/con. Đáng chú ý, kết quả khảo sát ngày 14/7 cho thấy cả 5 hộ vẫn tiếp tục hoạt động dưỡng, mua bán cá bình thường. Qua quan sát, nước tại lạch sông Phù Long không có biểu hiện bất thường về màu sắc và mùi.

Tại khu vực này, doanh nghiệp duy nhất đang hoạt động sản xuất, kinh doanh là Công ty TNHH Sơn Trường, đơn vị vận hành khu nuôi tôm công nghiệp Phù Long. Qua làm việc, doanh nghiệp này cho biết, hoạt động nuôi tôm được triển khai từ năm 2010 và hệ thống xử lý môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Doanh nghiệp cho biết có 3 ao lắng để lưu trữ, xử lý nước từ các ao nuôi trước khi xả vào 2 mương thoát nước chung của khu vực, không xả trực tiếp ra lạch sông Phù Long. Kết quả quan trắc định kỳ nước tại ao lắng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận được doanh nghiệp báo cáo đạt quy chuẩn môi trường cho phép.

Trên cơ sở kiểm tra, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y nhận định cá song chết có thể do thiếu oxy. Nguyên nhân có thể xuất phát từ mật độ cá quá dày, đặc biệt tại lồng của hộ ông Nguyễn Đình Thắng có hơn 900 con trên diện tích 49m². Bên cạnh đó, khu vực lạch sông Phù Long thường có mực nước thấp theo chế độ thủy triều, trong khi thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết nắng nóng, cá được các hộ thu mua từ nhiều khu vực khác nhau...

Như vậy, theo các cơ quan chức năng TP Hải Phòng, kết quả xác minh bước đầu cho thấy nguyên nhân gây cá chết hàng loạt tại khu vực lồng, bè Phù Long không xuất phát từ ô nhiễm nguồn nước, nhiều khả năng liên quan đến điều kiện nuôi dưỡng và thiếu oxy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đề nghị UBND đặc khu Cát Hải kiểm tra ngay hoạt động nuôi dưỡng cá tại các lồng, bè dưới chân cầu Phù Long để có biện pháp quản lý, xử lý theo quy định. Đồng thời, địa phương được yêu cầu tăng cường quản lý về đất đai, môi trường, thủy sản, tài nguyên nước; thường xuyên nắm bắt tình hình tại khu vực Phù Long, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ tái diễn tình trạng cá chết gây thiệt hại cho người dân.

Phương Thanh