Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Hai “siêu cẩu” 1.450 tấn cùng nâng khung thép 125 tấn cho nhà hát APEC

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hai “siêu cẩu” 1.450 tấn cùng nâng khung thép 125 tấn cho nhà hát APEC

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hai hệ thống cẩu có tổng trọng lượng khoảng 1.450 tấn được huy động đồng thời để nâng giàn khung thép cuối cùng, nặng 125 tấn, lên mái Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC tại Phú Quốc.

Tại công trường Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC ở Phú Quốc, các kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thực hiện công đoạn lắp đặt phần truss thứ 5  (hay còn gọi là giàn khung, kết cấu thép).
Tại công trường Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC ở Phú Quốc, các kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thực hiện công đoạn lắp đặt phần truss thứ 5 (hay còn gọi là giàn khung, kết cấu thép).
Khối kết cấu thép này có trọng lượng khoảng 125 tấn, được nâng từ mặt đất lên vị trí lắp đặt trên cao bằng hai hệ thống siêu cẩu có tổng trọng lượng khoảng 1.450 tấn.
Khối kết cấu thép này có trọng lượng khoảng 125 tấn, được nâng từ mặt đất lên vị trí lắp đặt trên cao bằng hai hệ thống siêu cẩu có tổng trọng lượng khoảng 1.450 tấn.
Theo anh Huỳnh Vàng, Chỉ huy trưởng nhà thầu kết cấu thép Đại Dũng, công đoạn lắp truss cuối cùng có ý nghĩa quan trọng, giúp hoàn thiện toàn bộ hệ giàn khung của công trình. Đây là phần kết cấu chịu tải cho hệ sàn bê tông phía trên, đồng thời nâng đỡ hệ mái vòm ở khu vực cao nhất của nhà biểu diễn.
Theo anh Huỳnh Vàng, Chỉ huy trưởng nhà thầu kết cấu thép Đại Dũng, công đoạn lắp truss cuối cùng có ý nghĩa quan trọng, giúp hoàn thiện toàn bộ hệ giàn khung của công trình. Đây là phần kết cấu chịu tải cho hệ sàn bê tông phía trên, đồng thời nâng đỡ hệ mái vòm ở khu vực cao nhất của nhà biểu diễn.
Để thực hiện công việc, nhà thầu phải huy động đồng thời hai siêu cẩu. Trong đó, một cẩu có tải trọng khoảng 650 tấn và một cẩu khoảng 800 tấn. Cả hai thiết bị có chiều cao lớn, được lắp đặt phục vụ quá trình nâng những khối kết cấu thép có kích thước và trọng lượng đặc biệt lớn.
Để thực hiện công việc, nhà thầu phải huy động đồng thời hai siêu cẩu. Trong đó, một cẩu có tải trọng khoảng 650 tấn và một cẩu khoảng 800 tấn. Cả hai thiết bị có chiều cao lớn, được lắp đặt phục vụ quá trình nâng những khối kết cấu thép có kích thước và trọng lượng đặc biệt lớn.
Việc đưa các thiết bị này tới công trường trên đảo Phú Quốc cũng là một quá trình phức tạp. Các hệ thống cẩu được tháo rời thành nhiều cấu phần, vận chuyển bằng tàu, xà lan vào đảo, sau đó tiếp tục sử dụng khoảng 13-15 xe đầu kéo siêu trường, siêu trọng để đưa đến công trường và lắp dựng.
Việc đưa các thiết bị này tới công trường trên đảo Phú Quốc cũng là một quá trình phức tạp. Các hệ thống cẩu được tháo rời thành nhiều cấu phần, vận chuyển bằng tàu, xà lan vào đảo, sau đó tiếp tục sử dụng khoảng 13-15 xe đầu kéo siêu trường, siêu trọng để đưa đến công trường và lắp dựng.
Đối với quá trình vận hành, yêu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu. Anh Trần Văn Giáp, người phụ trách vận hành cẩu 800 tấn, từng tham gia vận hành thiết bị cẩu lớn phục vụ lắp dựng tại sân bay Long Thành cho biết, việc nâng các cấu kiện nặng đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ tải trọng và bán kính làm việc.
Đối với quá trình vận hành, yêu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu. Anh Trần Văn Giáp, người phụ trách vận hành cẩu 800 tấn, từng tham gia vận hành thiết bị cẩu lớn phục vụ lắp dựng tại sân bay Long Thành cho biết, việc nâng các cấu kiện nặng đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ tải trọng và bán kính làm việc.
“Điều quan trọng nhất là phải kiểm soát tải trọng, bán kính làm việc của khối hàng và tính toán phù hợp với sức nâng của cẩu. Trong trường hợp người lái cẩu bị khuất tầm nhìn, cần có đội ngũ xi-nhan phía dưới phối hợp thật nhịp nhàng”, anh Giáp chia sẻ.
“Điều quan trọng nhất là phải kiểm soát tải trọng, bán kính làm việc của khối hàng và tính toán phù hợp với sức nâng của cẩu. Trong trường hợp người lái cẩu bị khuất tầm nhìn, cần có đội ngũ xi-nhan phía dưới phối hợp thật nhịp nhàng”, anh Giáp chia sẻ.
Dự kiến, toàn bộ quá trình nâng và lắp đặt truss thứ 5 kéo dài khoảng một ngày. Riêng thời gian đưa một khung kết cấu từ mặt đất lên vị trí lắp đặt mất khoảng 35-40 phút. Công trình nằm sát biển khiến quá trình thi công chịu tác động lớn của thời tiết, đặc biệt là nắng nóng, mưa và sức gió. Mặt bằng thi công hạn chế cũng tạo thêm áp lực trong việc bố trí thiết bị siêu trường, siêu trọng.
Dự kiến, toàn bộ quá trình nâng và lắp đặt truss thứ 5 kéo dài khoảng một ngày. Riêng thời gian đưa một khung kết cấu từ mặt đất lên vị trí lắp đặt mất khoảng 35-40 phút. Công trình nằm sát biển khiến quá trình thi công chịu tác động lớn của thời tiết, đặc biệt là nắng nóng, mưa và sức gió. Mặt bằng thi công hạn chế cũng tạo thêm áp lực trong việc bố trí thiết bị siêu trường, siêu trọng.
Theo cập nhật tiến độ, Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC đã cơ bản định hình, với khoảng 97% khối lượng kết cấu bê tông cốt thép được hoàn thành.
Theo cập nhật tiến độ, Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC đã cơ bản định hình, với khoảng 97% khối lượng kết cấu bê tông cốt thép được hoàn thành.
Sau khi hoàn thiện hệ giàn khung và kết cấu mái, công trường sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện. Theo kế hoạch, phần mặt ngoài công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC.
Sau khi hoàn thiện hệ giàn khung và kết cấu mái, công trường sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện. Theo kế hoạch, phần mặt ngoài công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC.
Nhà biểu diễn đa năng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 67.720 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, với sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những công trình biểu diễn có quy mô lớn tại châu Á.
Nhà biểu diễn đa năng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 67.720 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, với sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những công trình biểu diễn có quy mô lớn tại châu Á.

Lê Khánh