Hai thế hệ, một niềm tin với Mặt trận
Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự góp mặt của hai vị đại biểu đặc biệt: Thiếu tướng Võ Sở và chị Lò Thị Nga. Dẫu khác nhau về tuổi tác, họ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, niềm tin son sắt vào vai trò của MTTQ Việt Nam và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hai thế hệ, hai câu chuyện, nhưng cùng chung một mong muốn, đó là góp sức xây dựng “mái nhà chung” Mặt trận ngày càng vững mạnh, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng lòng vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.
Nhiều kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới
Thiếu tướng Võ Sở (97 tuổi) nguyên là Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh về chính trị Binh đoàn 12. Hiện ông là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, một trong những tổ chức thành viên của Mặt trận.
Những năm qua, Thiếu tướng Võ Sở cùng với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam luôn tích cực tham gia các chương trình, hoạt động do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức. Hội luôn xác định hoạt động phải gắn liền với chương trình của MTTQ Việt Nam. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng hàng nghìn hoạt động an sinh trong suốt nhiều năm.
Bày tỏ vinh dự khi là đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Thiếu tướng Võ Sở cho biết, Đại hội lần này là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việt thực hiện mô hình mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam đã cho thấy hướng đi phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực trên thực tế.
"MTTQ Việt Nam đã tập hợp được đông đảo các lực lượng xã hội, đây là điều mà chúng tôi rất mừng. Bởi chỉ khi tập hợp được lực lượng xã hội mới có thể phát huy sức mạnh đoàn kết" - Thiếu tướng Võ Sở cho hay.
Bước vào nhiệm kỳ mới của MTTQ Việt Nam, Thiếu tướng Võ Sở kỳ vọng, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi đã được xây dựng nhiều năm qua; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội - chức năng rất quan trọng để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh đó, Thiếu tướng Võ Sở cũng mong muốn Mặt trận tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến người dân vùng sâu, vùng xa, người có công và các đối tượng chính sách, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Góp sức trẻ lan tỏa tinh thần đoàn kết
Từ bản làng Tây Bắc xa xôi, chị Lò Thị Nga (dân tộc Lào, trú tại bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên) mang theo niềm vinh dự, tự hào khi đặt chân đến Thủ đô Hà Nội để tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tốt nghiệp ngành Sư phạm giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Tây Bắc vào tháng 12/2024, chị Nga không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi kỹ năng để đạt được ước mơ trở thành một giáo viên giỏi, mang con chữ đến với trẻ em vùng cao. Không chỉ xuất sắc trong học tập, chị Nga còn là một đoàn viên năng động, luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn Thanh niên tại địa phương tổ chức; hăng hái tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Lào.
Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần này, chị Nga bày tỏ niềm vinh dự lớn khi được mang tiếng nói, bản sắc và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Lào đến với mọi người. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực cá nhân mà còn là sự tin tưởng của người dân quê hương dành cho một người trẻ như chị.
“Tôi ý thức rõ trách nhiệm phải không ngừng cố gắng học hỏi, rèn luyện và lan tỏa những điều tích cực trong xã hội, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đây sẽ là động lực để tôi sống có trách nhiệm hơn và nỗ lực hơn” - chị Nga nói.
Là đại biểu đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ và đồng bào dân tộc Lào tại tỉnh Điện Biên, chị Nga kỳ vọng, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến thanh niên và đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thông qua tiếng nói của Mặt trận, Đảng và Nhà nước sẽ có thêm nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm tạo điều kiện để người trẻ được học tập, phát triển kỹ năng, tiếp cận khoa học công nghệ; có cơ hội việc làm ổn định và được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, công tác cộng đồng.
Đối với đồng bào dân tộc Lào tại tỉnh Điện Biên, chị Nga mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục là cầu nối vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp tiếng nói và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc được lắng nghe và quan tâm nhiều hơn. Nhờ đó, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao.
Từ tinh thần của Đại hội, là một người trẻ, chị Nga khẳng định sẽ góp tiếng nói của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục tham gia công tác xã hội, hoạt động cộng đồng và chung tay vì sự phát triển của quê hương, đất nước.