Hàng giả bủa vây thị trường
Thời gian gần đây, nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ liên tiếp bị phát hiện tại TPHCM. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng gian lận thương mại, các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, siết chặt xử lý từ cửa khẩu đến thị trường nội địa.
Hàng loạt vụ buôn bán hàng giả quy mô lớn
Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại phường Chợ Lớn (TPHCM). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa gồm: quần áo, túi xách, đồng hồ... có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam như: Gucci, Louis Vuitton, Rolex... Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ 1.913 sản phẩm vi phạm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chủ cơ sở cho biết nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội, sau đó, phân phối trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến qua các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok nhằm thu lợi bất chính. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng cùng tài liệu kế toán cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây này đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 5, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Long Trường và phát hiện hàng nghìn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam không hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá hàng hóa trên 2,8 tỷ đồng.
Không chỉ hàng thời trang, tình trạng hàng giả còn xuất hiện ở nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Ngày 11/5, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả giám định lô hàng nhập khẩu do Đội Kiểm soát Hải quan trưng cầu giám định, xác định hơn 9.300 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Lô hàng do Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu T.M mở tờ khai nhập khẩu qua cảng Cát Lái. Theo khai báo, doanh nghiệp nhập 71.200 sản phẩm bạc đạn, thân lắp ổ đũa mang nhãn hiệu CUXB, xuất xứ Trung Quốc. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan phát hiện 9.352 sản phẩm gồm ổ bi, ổ đũa, thân ổ và nắp ổ bi mang các nhãn hiệu Koyo, NTN, NSK, Asahi có dấu hiệu giả mạo.
Ngày 20/5, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH A.H., phát hiện có 1.600 sản phẩm bugi NGK khai sai xuất xứ, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xử lý 882 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm với tổng trị giá hơn 10,1 tỷ đồng, xử phạt hành chính hơn 5,1 tỷ đồng. Trong đó, nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm chiếm số lượng lớn với 621 vụ vi phạm được phát hiện. Đối với hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng đã tạm giữ lượng hàng hóa trị giá hơn 4,6 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu hình sự.
Tăng cường kiểm soát
Trước tình trạng hàng giả diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tại TPHCM đang tăng cường nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý. Ông Đàm Mạnh Hiếu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II khẳng định: “Từ ngày 7/5 đến 30/5, các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm kiểm tra với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong thực thi pháp luật và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
Theo ông Hiếu, lực lượng hải quan sẽ tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, chủ động tạm dừng thông quan đối với các lô hàng có dấu hiệu giả mạo sở hữu trí tuệ. Mục tiêu là số vụ việc tạm dừng thủ tục hải quan và bị xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Dựa trên tình hình thực tế, đại diện Hải quan Khu vực II nhận định, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và hàng giả có chiều hướng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, nhất là trong bối cảnh xu hướng thương mại điện tử ngày càng tăng.
Nói về hàng giả, hàng gian lận thương mại, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM nêu quan điểm, đơn vị luôn xác định tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với ý thức cao nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường chống hàng gian hàng giả. Tăng cường kiểm tra trên khâu lưu thông, nhất là hàng hóa từ biên giới, cảng biển, cảng hàng không vào nội địa, các điểm kinh doanh, kho bãi, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, làng nghề... “Chúng tôi đã lập danh sách các địa bàn nổi cộm, các đối tượng đầu nậu, ổ nhóm để áp dụng biện pháp nghiệp vụ truy xét nơi chứa hàng, kho hàng nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm” - ông Huy cho hay.
Các chuyên gia cho rằng, để công tác chống hàng giả hiệu quả hơn, cơ quan quản lý cần chuyển từ kiểm tra dàn trải sang kiểm soát có trọng tâm dựa trên phản ánh của người tiêu dùng và dữ liệu cảnh báo rủi ro. Bên cạnh đó, việc xây dựng các kênh tiếp nhận phản ánh nhanh như đường dây nóng, nền tảng trực tuyến hoặc tiếp nhận hình ảnh qua mạng xã hội cũng sẽ giúp phát hiện, xử lý hàng giả kịp thời hơn.