Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hàng tấn cá chết tại nhiều hồ điều hòa ở Hải Phòng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hàng tấn cá chết tại nhiều hồ điều hòa ở Hải Phòng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, hiện tượng cá chết hàng loạt xuất hiện tại nhiều hồ điều hòa trên địa bàn TP Hải Phòng. Cá chết nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực.

Từ ngày 15/8 đến nay, ghi nhận tại hồ Phương Lưu thuộc phường Đông Hải - hồ điều hòa lớn nhất phía Đông thành phố với diện tích 24 ha - cho thấy, hiện tượng cá chết nổi dày trên mặt hồ, tập trung thành từng mảng lớn. Mùi hôi tanh nồng nặc lan ra khu vực xung quanh.

Theo người dân phường Đông Hải, tình trạng cá chết xuất hiện khoảng 4-5 ngày nay và số lượng ngày càng tăng. Dù đơn vị quản lý đã bố trí nhân công thu gom cá chết, tuy nhiên, tình trạng vẫn tái diễn. Cá chết tiếp tục nổi lên mặt nước chỉ sau một ngày.

Người dân cho rằng chất lượng nước trong hồ có dấu hiệu bất thường, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý triệt để, bảo đảm môi trường trong lành tại khu vực hồ, nơi người dân thường xuyên tập thể dục, vui chơi.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, hiện tượng cá chết đã được ghi nhận tại 5 hồ điều hòa gồm Phương Lưu, An Biên, Tiên Nga, Mắm Tôm và Đầm Huyện trong những ngày gần đây. Tổng khối lượng cá chết ước tính khoảng 3-4 tấn, chủ yếu là cá rô phi.

Theo đánh giá sơ bộ của doanh nghiệp, nguyên nhân có thể liên quan đến diễn biến thời tiết. Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tầng nước mặt tăng cao, tiếp đó xuất hiện mưa dông đột ngột khiến các điều kiện môi trường trong nước thay đổi nhanh, dẫn đến cá trong hồ không kịp thích nghi.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước đô thị Hải Phòng chủ yếu là hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải. Khi xảy ra mưa lớn, để phục vụ tiêu thoát nước, các cửa xả, cánh phai ra mương hồ được mở, khiến một phần nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có thể chảy vào hồ. Quá trình phân hủy chất hữu cơ làm tiêu hao lượng lớn oxy trong nước, ảnh hưởng đến thủy sinh.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, việc lấy nước từ các cửa sông lân cận để thau rửa mương hồ khi triều cường cũng có thể làm thay đổi đột ngột nồng độ muối, gây sốc môi trường đối với cá.

Trước hiện tượng trên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã lấy mẫu nước mặt tại các hồ để phân tích. Kết quả cho thấy chỉ số COD (chỉ số đánh giá mức độ ô nhiễm của nước - PV) đang vượt ngưỡng cho phép với giá trị dao động 51-55 mg/l trên giá trị tham chiếu 30 mg/l.

Ngay khi phát hiện cá chết hàng loạt, đơn vị đã huy động nhân lực thu gom, làm việc xuyên trưa, tăng ca buổi tối và cả ngày Chủ nhật để xử lý. Cá chết được tập kết vào thùng có nắp đậy và vận chuyển trong ngày nhằm hạn chế phát sinh ô nhiễm, mùi hôi. Cùng với đó, công nhân tiến hành rắc vôi bột khử khuẩn tại khu vực bờ kè, điểm tập kết và các thùng chứa cá chết; tăng cường vệ sinh, thau rửa nước hồ. 

Phương Thanh