Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hàng Việt vào cuộc đua cạnh tranh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hàng Việt vào cuộc đua cạnh tranh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nhiều sản phẩm từ các nước vốn đã có thế mạnh về chất lượng, mẫu mã giá cả như Thái Lan, Malaysia… đang tràn vào nội địa với giá cả cạnh tranh. Như vậy, làm gì để người tiêu dùng Việt vẫn lựa chọn sản phẩm trong nước, đó là câu hỏi không dễ dàng đối với các doanh nghiệp.

6 năm đi vào thực tiễn, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thực sự làm thay đổi tâm lý tiêu dùng của phần lớn người Việt. Từ tâm lý sính ngoại, người tiêu dùng Việt đã chuyển sang lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Về phía các DN Việt Nam, thay vì chỉ chú trọng nâng cao chất lượng cho các sản phẩm xuất khẩu, các DN cũng đã đầu tư để cải thiện chất lượng, mẫu mã của các hàng hóa tiêu dùng nội địa.

Cùng nhiều sản phẩm may mặc, da giày, các loại thực phẩm, đồ ăn nhanh, đồ uống được các DN trong nước sản xuất cũng đang ngày càng ghi dấu ấn đẹp trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Hàng loạt các thương hiệu dù mới ra đời song đã nhanh chóng chiếm được trái tim người tiêu dùng trong nước và ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong nước như: sữa Vinamilk, TH True Milk, xúc xích Đức Việt, cà phê Trung Nguyên…

Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, ngoài tác động của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thời gian qua, tâm lý người Việt thay đổi trong cách tiêu dùng còn nhờ vào sự nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của các DN Việt.

Tuy nhiên, nền kinh tế đang ngày càng hội nhập sâu rộng, hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do được ký kết, đặc biệt, từ ngày 1/1/2016 vừa qua, Việt Nam chính thức tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các DN Việt song, chính lúc này, các DN trong nước sẽ phải bước chân vào một “trường đua” đầy tính cạnh tranh.

Theo bà Lê Việt Nga - Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), hội nhập, hàng hóa trong nước sẽ không phải một mình một thị trường nữa mà sẽ phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm đến từ các nước trong khu vực cũng như từ các nền kinh tế lớn khác trên thế giới.

Nhiều chuyên gia kinh tế nêu quan điểm, khi hội nhập sâu, DN vừa và nhỏ trong nước sẽ cảm thấy bị áp lực lớn trước làn sóng ngoại nhập khá mạnh mẽ. Song các DN cần phải tận dụng những lợi thế sân nhà, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, chú ý tính tiện lợi và bao bì đẹp, thông tin rõ ràng, giá cạnh tranh thì sẽ không lo thị phần rơi vào tay DN ngoại.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa khuyến cáo, DN muốn giữ được thị phần, trước hết phải nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, cần tìm hiểu và đưa đến những sản phẩm phù hợp với thị hiếu từ chất lượng, giá cả, cho đến mẫu mã, bao bì. Vì kể từ thời điểm hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN và từ năm 2016 trở đi, cuộc cạnh tranh về chất lượng, giá cả, mẫu mã các sản phẩm, hàng hóa là vô cùng khốc liệt.

Minh Phương