Hành động vì trẻ em trong bối cảnh mới
Trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai các mục tiêu phát triển văn hóa và con người theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 5 và 6/5, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức Đại hội bất thường khóa IV (nhiệm kỳ 2023–2028). Đại hội không chỉ rà soát, điều chỉnh Điều lệ hoạt động mà còn đánh giá toàn diện kết quả nửa đầu nhiệm kỳ và đề ra các định hướng trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo.
Huy động 250 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp 235.000 trẻ em
Một trong những dấu ấn nổi bật của Hội trong thời gian qua là vai trò chủ động, tích cực trong việc tham gia góp ý, phản biện chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em. Theo báo cáo tại Đại hội, Hội đã nghiên cứu, tham vấn rộng rãi các tổ chức xã hội và đặc biệt là lấy ý kiến của hàng nghìn trẻ em để đóng góp vào 22 văn bản pháp luật. Đáng chú ý, tại Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2025, có tới 7/11 kiến nghị của Hội đã được tiếp thu, trong đó nhấn mạnh các nguyên tắc xử lý thân thiện và bảo mật thông tin cá nhân cho trẻ em…
Bên cạnh đó, Hội tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong việc hỗ trợ trẻ em bị xâm hại. Từ sau Đại hội IV đến nay, Hội và các chi hội luật sư đã tiếp nhận, tư vấn và có ý kiến chính thức đối với gần 140 vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại và mua bán trẻ em, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.

Song song với công tác chính sách, Hội đã không ngừng đổi mới hoạt động truyền thông theo hướng đa dạng, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và nền tảng số. Các chương trình như “Sáng kiến trẻ em”, “Tết ấm cho em – Hội chợ Tết 0 đồng”, “Thắp sáng những ước mơ”, cuộc thi vẽ “Ngôi nhà mơ ước” hay “Trường học hạnh phúc” đã thu hút sự tham gia rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về quyền trẻ em.
Theo thống kê trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội đã huy động được hơn 250 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội, qua đó hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 235.000 trẻ em trên cả nước – một con số cho thấy hiệu quả thiết thực của hoạt động vận động xã hội hóa.
Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Hướng tới nửa cuối nhiệm kỳ, Hội xác định tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đồng thời bám sát các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, trong đó có việc triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Một số mục tiêu cụ thể được đặt ra gồm: mở rộng thêm 5 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội thực hiện chức năng bảo vệ quyền trẻ em; nâng tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc tiếp cận phương pháp giáo dục phi bạo lực lên 20% thông qua chương trình “Kỷ luật tích cực”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Hội cũng xác định đây là lĩnh vực trọng tâm. Các hoạt động bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026–2030 sẽ được triển khai đồng bộ, song song với việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành tổ chức.

“Đại hội (bất thường) nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao và được quy định tại Luật Trẻ em, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong bảo vệ quyền trẻ em, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh.