Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

‘Hành quân xanh’ - Mang tri thức, gieo niềm tin nơi biên cương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

‘Hành quân xanh’ - Mang tri thức, gieo niềm tin nơi biên cương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ mang đến những công trình an sinh và lớp học ý nghĩa cho trẻ em vùng cao, chương trình “Hành quân xanh” của tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và Công an tỉnh Sơn La còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng dân vận và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” cho những người chiến sĩ Công an tương lai.

Các Cán bộ chiến sĩ và Học viên Học viện CSND triển khai xây dựng công trình "Thắp sáng đường biên".
Các Cán bộ chiến sĩ và Học viên Học viện CSND triển khai xây dựng công trình "Thắp sáng đường biên".

Trên những bản làng vùng biên xã Phiêng Khoài, sắc áo xanh của tuổi trẻ Học viện CSND và đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã trở thành hình ảnh đẹp trong lòng đồng bào các dân tộc vùng cao. Không chỉ mang theo sức trẻ, tri thức và nhiệt huyết, những cán bộ, học viên còn mang đến vùng biên những công trình an sinh, những lớp học ý nghĩa và hơn hết là tình cảm chân thành của người chiến sĩ Công an nhân dân dành cho Nhân dân.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, những lớp học tiếng Anh miễn phí cũng được duy trì đều đặn. Với phương pháp giảng dạy sinh động thông qua bài hát, trò chơi và các tình huống giao tiếp đơn giản, các học viên đã giúp trẻ em vùng cao tiếp cận ngoại ngữ một cách tự nhiên, tạo sự hứng thú trong học tập, đồng thời khơi dậy sự tự tin và nuôi dưỡng những ước mơ vươn tới tương lai.

Các trang thiết bị được cán bộ, chiến sĩ lắp đặt và đưa vào vận hành tại bản làng vùng cao.
Các trang thiết bị được cán bộ, chiến sĩ lắp đặt và đưa vào vận hành tại bản làng vùng cao.

Em Vì Thị Mỹ Chi, học sinh lớp 3, xã Phiêng Khoài, chia sẻ: “Mấy ngày nay con rất vui khi được các cô chú Công an dạy hát, dạy múa, dạy tiếng Anh. Con rất yêu quý các cô chú Công an”. Lời chia sẻ hồn nhiên ấy chính là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của chương trình. Chỉ sau ít ngày, khoảng cách giữa những học viên đến từ Thủ đô với các em nhỏ vùng cao đã được xóa nhòa bằng những cái nắm tay, những giờ học, những buổi sinh hoạt tập thể và sự chân thành trong từng việc làm.

Năm nay, Phiêng Khoài được lựa chọn là điểm đến của chương trình với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Đoàn công tác đã trao 17 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà "19/8" trị giá 150 triệu đồng dành tặng hộ nghèo; thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường biên", góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tại khu dân cư; trao tặng Tủ sách ước mơ, đồ dùng học tập và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh địa phương.

Các em nhỏ vùng cao được cắt tóc miễn phí.
Các em nhỏ vùng cao được cắt tóc miễn phí.

Đặc biệt, mô hình “Biệt đội tiếng Anh vùng cao” tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Không chỉ dạy tiếng Anh, các học viên còn hướng dẫn các em thiếu nhi nhảy dân vũ, thực hành điều lệnh Công an nhân dân, tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước, phổ biến kiến thức pháp luật, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Chương trình học tiếng Anh miễn phí tại xã vùng biên Phiêng Khoài.
Chương trình học tiếng Anh miễn phí tại xã vùng biên Phiêng Khoài.

Thiếu úy Nguyễn Xuân Hiếu, cán bộ Phòng Công tác Chính trị, Học viện CSND cho biết, việc lựa chọn Phiêng Khoài làm địa điểm tổ chức chương trình xuất phát từ mong muốn đưa học viên đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để trực tiếp trải nghiệm thực tế. Những học viên tham gia đều có thành tích học tập, rèn luyện tốt và cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với người dân, trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Qua những trải nghiệm đó, mỗi học viên có điều kiện hiểu hơn về phong tục, tập quán, đời sống của đồng bào các dân tộc, cảm nhận rõ những khó khăn, vất vả của người dân vùng cao. Đây cũng là môi trường để các em rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng dân vận, khả năng thích ứng với thực tiễn và bồi đắp tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đồng hành cùng tuổi trẻ Học viện CSND trong suốt chương trình là Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Không chỉ là đơn vị phối hợp tổ chức, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Sơn La còn trực tiếp tham gia khảo sát địa bàn, kết nối với cấp ủy, chính quyền địa phương, hỗ trợ triển khai các công trình thanh niên, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số và sinh hoạt với người dân.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa tuổi trẻ Học viện CSND và tuổi trẻ Công an tỉnh Sơn La đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa các hoạt động tình nguyện đến đúng nhu cầu của địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Đại úy Nguyễn Đình Anh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: Chương trình "Hành quân xanh" năm nay không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động tình nguyện, mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Sơn La và học viên Học viện CSND cùng chung sức thực hiện những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.

Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động phối hợp khảo sát địa bàn, xây dựng kế hoạch, kết nối với chính quyền cơ sở để các hoạt động được triển khai hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của Nhân dân. Qua đó, không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân vùng biên mà còn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng dân vận, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân.

Đi cơ sở là cơ hội để các Học viên Học viện CSND trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm.
Đi cơ sở là cơ hội để các Học viên Học viện CSND trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân, trong thời gian tới Học viện sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức nhiều chương trình tình nguyện hướng về cơ sở trên phạm vi cả nước. Nội dung hoạt động sẽ được đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu từng địa phương, không chỉ tập trung vào công tác an sinh xã hội mà còn chú trọng hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng, nâng cao nhận thức pháp luật, tiếp cận công nghệ số và xây dựng môi trường sống an toàn.

Một chương trình rồi sẽ khép lại, nhưng những giá trị mà "Hành quân xanh" để lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Đó là những tuyến đường được thắp sáng giữa vùng biên, là tủ sách mở ra thêm cơ hội học tập cho trẻ em, là mái ấm mới giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Trên hết, đó là niềm tin, sự gắn bó và tình cảm tốt đẹp mà đồng bào các dân tộc dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Cao Thiên – Trung Hiếu