Hành trình truy bắt bố vợ Tàng Keangnam sau 15 năm trốn nã

Thành Dân - Hoàng Sa 22/09/2023 17:18

Với 3 lệnh truy nã, sau 15 năm lẩn trốn đối tượng “mua bán trái phép chất ma túy” đặc biệt nguy hiểm - Giàng A Đua đã phải khuất phục, tra tay vào còng trước sự đấu tranh, truy lùng không mệt mỏi của Cơ quan Công an tỉnh Sơn La.

Giàng A Đua (SN 1964, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) được biết đến là bố vợ của trùm ma túy Tàng Keangnam. Sau 15 năm trốn nã, ngày 21/9 đối tượng Đua đã bị Cơ quan Công an tỉnh Sơn La bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu. Việc truy tìm và bắt giữ đối tượng Đua là sự chỉ đạo, nỗ lực đấu tranh với tội phạm, nắm bắt địa bàn của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La.

Đối tượng "đặc biệt nguy hiểm" - Giàng A Đua đã bị bắt sau nhiều năm trốn nã.

Thông tin với PV, lãnh đạo Cơ quan Công an huyện Vân Hồ được biết: Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, thực huyện kế hoạch đấu tranh truy bắt các đối tượng truy nã, lẩn trốn trên địa bàn, Công an huyện Vân Hồ đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Sơn La) bắt giữ thành công đối tượng truy nã Giàng A Đua tại khu rừng thuộc bản Lũng Xá, xã Lóng Luông.

Tại thời điểm bắt giữ, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật của đối tượng Đua: 1 khẩu súng ngắn (loại súng quân dụng), 1 băng đạn, 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng). Đây là loại vũ khí nguy hiểm bởi nếu không nhanh gọn khống chế thì có thể đối tượng đã dùng để tấn công, gây nguy hiểm cho lực lượng chiến sĩ truy bắt.

Giàng A Đua đã có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Lệnh truy nã đầu tiên của Đua là từ năm 2008, tiếp đó đối tượng tiếp tục phạm tội và bị truy nã vào các năm 2012 và năm 2014. Cả 3 lệnh truy nã của Đua đều phạm tội liên quan đến tội “tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy”.

Đua được xác định là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thường trang bị vũ khí quân dụng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Đây là vấn đề khó khăn nhất trong quá trình bắt giữ đối tượng vì nếu việc thực hiện bắt giữ đối tượng không tính toán kỹ lưỡng sẽ có thể xảy ra ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện kế hoạch bắt giữ. Đua thường xuyên thay đổi chỗ ở, lẩn trốn trên các lán, trên rừng nên khó khăn trong việc truy bắt đối tượng.

Bên cạnh đó, đối tượng Đua còn có 2 người con trai cùng cư trú tại bản Tà Dê là Giàng A Chứ (sinh năm 1982) và Giàng A Vấu (Váu, SN 1989) - đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cả Chứ và Vấu đều đang lẩn trốn và mang trên mình một lệnh truy nã trong khoảng từ năm 2013 – 2014. Quá trình bắt giữ, di lý Giàng A Đua, hai đối tượng Giàng A Chứ và Giàng A Vấu từ trên rừng đã nổ súng đe dọa lực lượng vây bắt nhằm giải cứu cho Đua. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phong tỏa, kiểm soát hiện trường, làm chủ tình hình, không để các đối tượng khác và người thân chống đối, cản trở.

Lãnh đạo Cơ quan Công an huyện Vân Hồ cho biết thêm, hàng tháng cơ quan Công thường xuyên kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú đối với các đối tượng. Hiện đối tượng Đua đã bị bắt, bàn giao cho cơ quan điều tra công an tỉnh và sẽ tiếp tục được các cơ tố tụng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an kêu gọi đối tượng Chứ và Vấu sớm ra đầu thú.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử trùm ma tuý Tráng A Tàng (tức “Tàng Keangnam”, 35 tuổi, trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La) và đồng phạm về tội “mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4, Điều 194 BLHS”. HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tuyên giữ nguyên hình phạt như bản bản án mà HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo:

Tàng Keangnam tử hình, truy thu 500 triệu đồng, phải nộp lại hơn 13 tỷ đồng (quy đổi từ 608.500 USD thu lời bất chính) sung công quỹ; Lương Thị Thảo (37 tuổi, ở TP Bắc Giang) tù chung thân, phạt bổ sung 400 triệu đồng; Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng) tử hình; Giàng A Chờ (cựu Phó trưởng bản Lũng Xá) tử hình; Giàng Thị Sua (vợ Tàng) tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng;

Tráng A Chư (bố Tàng) tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Giàng A Nhà (em vợ Tàng) tử hình, truy thu 6.000 USD; Sùng A Lánh (trú tại huyện Mai Châu, Hòa Bình) tử hình, phạt bổ sung 200 triệu đồng; Sồng A Nếnh (trú tại huyện Vân Hồ, Sơn La) tử hình; Tráng A Mùa (trú tại huyện Vân Hồ, Sơn La) tử hình, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Vũ Văn Lâm (trú tại huyện Vân Hồ, Sơn La) tử hình, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình truy bắt bố vợ Tàng Keangnam sau 15 năm trốn nã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO