Mặt trận

Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

MINH THẮNG 01/05/2025 09:45

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bằng nhiều biện pháp, Hậu Giang đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, nhằm giúp các hộ thụ hưởng sớm có nhà kiên cố, ấm áp, tạo động lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

tr13 (1)
Lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thể giúp hộ ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại khu vực Bình Thạnh C, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ tháo đòn tay, cột kèo để xây nhà mới.

Vui, phấn khởi khi có nhà mới

Mắt hướng về căn nhà đang xây dựng cách đây gần 1 tháng, ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ khu vực Bình Thạnh C, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, vui mừng nói: “Không lâu nữa gia đình tôi có căn nhà kiên cố, vững chắc, lúc đó không còn phải lo cảnh lấy thau hứng nước nhiều nơi mỗi khi mưa đến”.

Mặc dù là thương binh 1/4, nhưng nhiều năm qua ông Sơn luôn nỗ lực để lo cuộc sống gia đình cho bằng anh bằng em, đồng thời tích cóp nhằm xây lại nhà cấp 4 cất cách đây khoảng 15 năm đã xuống cấp, nhưng chưa thực hiện được. Thụ hưởng Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ông Sơn được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà mới. Trước ngày khởi công ông Sơn vừa mừng, vừa lo. Mừng vì, không lâu nữa có nhà mới, lo vì không còn đủ sức khỏe để tháo tôn, đòn tay nhà cũ…

Với tinh thần “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chính quyền địa phương huy động gần 20 lực lượng gồm dân quân tự vệ, đoàn thể phường đến hỗ trợ, giúp ông Sơn các công việc trên. Khi đến, lực lượng không nề hà, so tính nặng nhẹ, mà mỗi người mỗi việc, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ đã hoàn thành các công việc.

“Nếu không có sự giúp đỡ của các cháu thì gần 3 tiếng đồng hồ gia đình tôi không thể nào tháo xong tôn, đòn tay như thế. Sự giúp đỡ đó làm cho việc xây nhà mới thêm ý nghĩa, ấm áp hơn”, ông Sơn bộc bạch.

Còn bà Trần Thị Láng, 74 tuổi, ngụ khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh rất phấn khởi, vui mừng, vì nhà đã xây xong và dọn vào ở cách đây gần 2 tháng. “Có được căn nhà như thế này tôi mừng lắm. Mấy ngày đầu dọn vào ở, mừng quá tôi không ngủ được” - bà Láng chia sẻ.

Không mừng sao được, khi căn nhà cũ cất cách đây 27 năm đã hư hỏng rất nhiều, hai bên vách đã mấy lần thay lá nhưng bà không có khả năng để sửa lại. Tuổi cao, cuộc sống dựa vào 1,5 triệu đồng/tháng do người con gái có chồng rồi đi làm ở TPHCM gửi về, bà Láng phải chi tiêu thật tiết kiệm. Vì vậy, ước muốn sửa lại căn nhà cứ đành lỗi hẹn năm này sang năm khác.

Khi những viên gạch đầu tiên được xây lên, bà vô cùng phấn khởi. Chưa đầy 10 ngày sau, với nỗ lực, trách nhiệm của đơn vị thi công, căn nhà có diện tích 36m2 đã hoàn thành, đảm bảo tiêu chí 3 cứng (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng), với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Trong căn nhà ấm áp nghĩa tình, bà Láng chia sẻ: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo, giúp tôi có căn nhà kiên cố để ở. Nếu không được hỗ trợ, tôi cũng không có khả năng cất lại căn nhà”.

tr13 (2)
Bà Trần Thị Láng, 74 tuổi, trú tại khu vực 5, phường IV, TP Vị Thanh, phấn khởi và an tâm khi có nhà mới.

Phấn đấu sớm đạt mục tiêu

Mỗi căn nhà của gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo không chỉ được xây dựng bằng gạch đá, xi măng mà còn là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của toàn xã hội. Ông Nguyễn Văn Hơn, ngụ ấp Bình Lợi, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Địa phương ngoài hỗ trợ các thủ tục, còn vận động xã hội hóa hỗ trợ thêm 50 bao xi măng. Tôi rất trân quý tình cảm đó”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang, thực hiện Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn tỉnh có 3 nhóm đối tượng đề nghị hỗ trợ nhà ở với 1.479 hộ, gồm: xây mới: 833 hộ; sửa chữa: 646 hộ (người có công với cách mạng 420 hộ, hộ nghèo 553 hộ, hộ cận nghèo 494 hộ và hộ nghèo hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 12 hộ). Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng được 1.479 căn, đạt 100%.

Trong đó, số nhà đã xây dựng, sửa chữa hoàn thành là 1.313 căn, chiếm 88,77%. Riêng thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và các huyện: Châu Thành A, Châu Thành đã hoàn thành Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn. Các địa phương còn lại quyết tâm hoàn thành trước ngày 19/5/2025.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang, về kinh phí, ngoài nguồn hỗ trợ của Trung ương, các địa phương còn vận động tổ chức, cá nhân từ tiền mặt, hiện vật đến ngày công lao động để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình được thụ hưởng chương trình. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân và đóng góp của gia đình được gần 11 tỉ đồng và gần 11.800 ngày công lao động.

Ông Trần Văn Huyến - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Để Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” sớm đạt mục tiêu đề ra, tới đây chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách hỗ trợ nhà ở và công tác triển khai trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu ban chỉ đạo Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở, đảm bảo có thời gian, lộ trình cụ thể, phấn đấu thời gian hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu ban chỉ đạo các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát thực tế tại các địa phương; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc ở các địa phương để báo cáo kịp thời cấp thẩm quyền xem xét, tháo gỡ theo quy định”.

Căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần để mỗi gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Với sự chung sức, đồng lòng, không lâu nữa Hậu Giang sẽ hoàn thành Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, để người dân được “an cư lạc nghiệp”, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đồng Văn Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang đề nghị: Các cấp, các ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ để sớm có thêm những căn nhà được xây bằng cái tình, cái nghĩa giúp người dân sớm an cư lạc nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”