Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hiệu quả mô hình “Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự du lịch biển”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hiệu quả mô hình “Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự du lịch biển”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mô hình “Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự du lịch biển” của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng được Bộ Công an biểu dương là mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 11/8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Trong đó, kết quả nổi bật thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý và Công an thành phố, các lực lượng chức năng, địa phương trong công tác trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Cụ thể, mô hình “Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự du lịch biển” được Bộ Công an biểu dương là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua chế độ phối hợp, trao đổi thông tin, tổ chức Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển, đã mật phục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chèo kéo du khách, kinh doanh trái phép, vi phạm trật tự đô thị, vỉa hè, bán hàng rong không đúng quy định...

Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội quy quản lý bãi biển, các quy định về hoạt động du lịch và kinh doanh dịch vụ; kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi tổ chức ăn uống, xả rác, chăn dắt vật nuôi, sử dụng loa kéo, tổ chức hoạt động thể thao không đúng khu vực quy định, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, mỹ quan và môi trường du lịch biển.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, lực lượng tuần tra đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 10 vụ, 10 đối tượng trộm cắp tài sản của người dân và du khách; hỗ trợ 245 trẻ em đi lạc; tìm, nhặt được, tiếp nhận, trả lại tài sản cho 74 trường hợp (trong đó có 33 trường hợp người nước ngoài) với nhiều tài sản giá trị cao.

Theo ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả trên đã góp phần rất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyến biển, kịp thời giải quyết các vụ việc không để xảy ra hoang mang, lo lắng cho du khách và nhân dân, đảm bảo sự an toàn và an tâm cho du khách và nhân dân; giữ vững phương châm xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Thượng tá Dương Minh Hùng, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, mô hình “Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự du lịch biển” hoạt động theo quy chuẩn của một mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu; thu hút sự đồng tình, ủng hộ của các ngành, tổ chức, đoàn thể và đông đảo quần chúng; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật; thực sự có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế du lịch biển của Đà Nẵng.

Dịp này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã tặng giấy khen cho ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó có Đội Quản lý trật tự du lịch gồm ông Nguyễn Hồng Vân, Đội trưởng; ông Phan Thanh Trinh, Tổ trưởng; ông Trần Hoài Thanh, Tổ phó và 2 nhân viên là bà Thái Thị Huyền, bà Lê Thị Ý Linh.

6 cá nhân còn lại gồm ông Huỳnh Bá Đức, chuyên viên Phòng Quản lý và Khai thác du lịch biển; ông Lê Hữu Huy, Đội phó Đội cứu nạn ở các bãi tắm biển; ông Đặng Văn Minh; ông Nguyễn Tấn Tài (cùng Tổ trưởng Đội cứu nạn ở các bãi tắm biển); ông Lê Minh Việt; ông Trương Thành Sang (cùng nhân viên Phòng Quản lý và Khai thác du lịch bán đảo Sơn Trà).

Nguyễn Tú