Hít 5 bình bóng cười liên tục trong 4 tháng, cô gái 19 tuổi bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu

Đình Minh 21/09/2023 19:58

Cô gái 19 tuổi ở Thanh Hóa nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì hít 5 bình bóng cười liên tục trong 4 tháng, tương đương 100 quả bóng cười/ngày.

Ngày 21/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ khoa Thần kinh - Đột quỵ vừa chữa trị cho một nữ bệnh nhân 19 tuổi bị ngộ độc khí cười N2O.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tê bì hai tay và chân, đi lại khó khăn. Nữ bệnh nhân cho biết, đã hít bóng cười liên tục suốt 4 tháng với số lượng 5 bình/ngày, tương đương với hít 20 quả bóng cười/ngày.

Bác sĩ khám vận động cho cô gái trẻ 19 tuổi sau 5 ngày điều trị theo phác đồ..

Kết quả xét nghiệm lâm sàng cho thấy, định lượng Homocystein tăng cao, Vitamin B12 giảm mạnh. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ cột sống cổ cũng phát hiện tổn thương sừng sau tủy cổ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, nữ bệnh nhân bị tổn thương thần kinh tủy sống cổ do ngộ độc khí cười N2O.

Sau 5 ngày điều trị theo phác đồ, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tay và chân cử động được. Dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoành Sâm, Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ khuyến cáo, hít khí cười N2O liên tục sẽ làm tổn thương thần kinh từ não xuống tủy sống, đặc biệt tủy sống cổ và ngực.

Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, tụt huyết áp, tê liệt cơ thể và thậm chí là tử vong. Đặc biệt, người bị bệnh tim mạch, hen suyễn tiếp xúc với khí N2O có thể bị nguy hiểm tới tính mạng do ngạt khí, suy hô hấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hít 5 bình bóng cười liên tục trong 4 tháng, cô gái 19 tuổi bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO