Hỗ trợ sinh kế, giúp chị em vững vàng làm chủ cuộc sống
Phụ nữ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hàng ngày vẫn gánh vác trách nhiệm gia đình. Dù không có nghề nghiệp ổn định, họ vẫn âm thầm nuôi dưỡng con cái và kiến tạo tương lai. Trước thách thức ấy, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã trở thành ngọn lửa lan tỏa mạnh mẽ, mang lại những mô hình sáng tạo và giải pháp thiết thực, giúp nhiều chị em phụ nữ từng bước thoát nghèo và vững bước trên con đường làm chủ cuộc sống.
Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 546.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại các chi hội trên địa bàn. Nhờ sự quan tâm và định hướng từ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp nhiều hội viên thoát nghèo. Đáng chú ý là các chương trình hỗ trợ vốn với quy mô lớn và đa dạng như vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 6.000 tỷ đồng và hơn 2.000 tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động hiệu quả, phục vụ trên 102.000 hộ vay. Gia đình chị H Chên, thôn Bon Sapa, xã Thuận An là minh chứng rõ nét cho sự thành công mà chương trình hỗ trợ sinh kế mang lại. Vì không có đất canh tác, gia đình chị H Chên từng ở trong diện cận nghèo nhiều năm. Năm 2024, chị được Hội LHPN xã hỗ trợ 10 triệu đồng mua vật nuôi. Hiện đàn dê, đàn bê của chị phát triển tốt, tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Chị H Chên chia sẻ, đây không chỉ là niềm vui, không chỉ là tài sản mà còn là bước khởi đầu cho hành trình thoát nghèo bền vững mà Hội Phụ nữ trao tặng cho gia đình chị.

Không dừng lại ở đó, Hội LHPN xã Thuận An còn tạo điều kiện cho các chị em tiếp cận vốn ngân hàng, xây dựng các mô hình tiết kiệm như “Nuôi heo đất”, Quỹ tín dụng tiết kiệm với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận An cho biết, các mô hình sinh kế không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điểm tựa vững chắc cho phụ nữ vùng khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống với mục tiêu không để hội viên phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau.
Không chỉ riêng Lâm Đồng, tại tỉnh Thái Nguyên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế bằng cách sáng tạo ra các mô hình du lịch cộng đồng. Điển hình là chị Phùng Thị Tuyến ở thôn Bó Lù, xã Ba Bể, người sáng lập quán “Cà phê Nàng Bân”. Quán cà phê của chị không chỉ là nơi thưởng thức mà còn là không gian văn hóa sống động, tái hiện những nét truyền thống của người Tày. Mô hình này vừa giúp chị tạo nguồn thu nhập ổn định vừa góp phần gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc. Cũng tại xã Ba Bể, cách nhà chị Phùng Thị Tuyến không xa, tại thôn Pác Ngòi, chị Hứa Thị Thầm cũng biến nhà sàn truyền thống của gia đình thành địa điểm Homestay đón khách du lịch kết hợp du lịch trải nghiệm. Homestay của chị đã thu hút nhiều đoàn khách quốc tế đến lưu trú, giúp gia đình chị tăng thu nhập đáng kể. Các mô hình trên cho thấy sự tự tin và chủ động của phụ nữ dân tộc thiểu số từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang cung cấp dịch vụ, vừa mang lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần gắn kết cộng đồng.

Trong những năm gần đây, để tạo sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ ở những địa bàn khó khăn nhất, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Chương trình này đã trở thành cầu nối quan trọng, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ đơn thân. Chương trình tập trung vào 5 lĩnh vực chính gồm: Sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ vốn sinh kế, duy trì văn hóa truyền thống, kinh doanh nhỏ và đào tạo nghề. Trong 5 năm gần đây, hơn 1000 mô hình sinh kế được triển khai, hàng chục nghìn con giống, cây giống được hỗ trợ và hơn 21.900 chị em được đào tạo, giới thiệu việc làm. Trong đó, 100% Hội viên hội phụ nữ các xã biên giới trong cả nước được duy trì, nâng cao chất lượng các tổ, nhóm hỗ trợ sinh kế nhằm tăng thu nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Điều này đã góp phần không nhỏ vào thành công của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Thành công của các mô hình hỗ trợ sinh kế đã chứng minh vai trò trung tâm của chị em phụ nữ trong quá trình xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, để phát huy tính bền vững, các địa phương cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ về hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông cũng như nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng đón khách và ngoại ngữ cho chị em phụ nữ. Việc phối hợp đầu tư đồng bộ, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ sinh kế, khuyến khích tổ chức liên kết sẽ giúp phát huy tối đa tiềm năng, nội lực của chị em phụ nữ; từng bước giúp chị em xóa đói giảm nghèo, cải thiện kinh tế, nâng cao giá trị của bản thân trong thời đại mới.