Hòa Bình: 6 bộ huy chương đã được trao tại Giải Việt dã truyền thống

Hoàng Sa 11/11/2023 19:07

Ngày 11/11, tại Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Báo Hòa Bình phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXXI năm 2023. Sau cuộc thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Giải đã thành công tốt đẹp. Các VĐV, các đoàn đạt thành tích xuất sắc đã được Ban tổ chức trao giải với 6 bộ huy chương ở các nội dung.

Dự và động viên giải có các ông: Bùi Đức Hinh (Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh); Nguyễn Văn Toàn (Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Võ Ngọc Kiên (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các nhà tài trợ và đông đảo nhân dân trong tỉnh tới tham dự và cổ vũ.

6 bộ huy chương đã được Ban tổ chức trao cho các vận động viên ở các nội dung thi đấu.

Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình năm nay có sự tham gia của gần 150 VĐV từ 23 đoàn thuộc 10 huyện, thành phố, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và 10 trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Số lượng VĐV và các đoàn tham gia đều tăng so với mùa giải năm 2022. Các VĐV thi đấu ở 6 nội dung: nam vô địch (7 km); nữ vô địch (5 km); nam trẻ (5 km); nữ trẻ (3 km); nam THPT (6 km); nữ THPT (4 km).

Thepo ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo): Giải đấu được phát động và triển khai từ năm 1992, cho đến nay, Giải Việt dã Cúp Báo Hòa Bình đã trở thành giải thể thao thường niên hàng năm, ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh tham gia. Mục đích của việc tổ chức giải nhằm phát động, động viên thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn việt dã truyền thống tỉnh Hòa Bình nói riêng. Đồng thời, tuyển chọn VĐV có thành tích xuất sắc tập huấn thi đấu khu vực và toàn quốc.

Giải đấu đã diễn ra thành công, an toàn, sôi nổi đảm bảo chất lượng chuyên môn nhờ nêu cao tinh thần, trách nhiệm của Ban tổ chức, Hội đồng trọng tài và các bộ phận tham gia tổ chức giải; đảm bảo công minh, chính xác với tinh thần: Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng.

Đáng chú ý ở giải lần này, Ban tổ chức đã trao giải cho VĐV nam trẻ nhất (Bùi Văn Núi, huyện Lạc Sơn, sinh ngày 4/4/2010) và VĐV nữ trẻ nhất (Đinh Thị Ngọc Thu, huyện Lương Sơn, sinh ngày 10/2/2012).

Một số hình ảnh tại giải đấu:

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: 6 bộ huy chương đã được trao tại Giải Việt dã truyền thống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO