Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026: Hướng đến hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại, am hiểu truyền thống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026: Hướng đến hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại, am hiểu truyền thống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

NSND Lê Tiến Thọ, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026” cho biết, Ban Tổ chức cũng như Ban giám khảo đã có quy chế chi tiết để giải quyết kịp thời các tình huống phản ánh, thắc mắc. Mục đích cuối cùng để cuộc thi thành công tốt đẹp, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Chiều ngày 6/5, Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026” đã tiến hành buổi họp báo tại Bắc Ninh. Theo Ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc và hướng tới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.

Với chủ đề “Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai”, cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026” hướng tới xây dựng một sân chơi nhan sắc mang bản sắc riêng, nơi văn hóa trở thành nền tảng định vị giá trị con người trong thời đại mới.

Các thí sinh tham dự Cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026”.
Các thí sinh tham dự Cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026”.

Các thí sinh nữ ở độ tuổi từ 18 đến 30, là công dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham gia hành trình trải nghiệm đa dạng, từ trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội đến các phần thi thuyết trình, ứng xử, thể hiện hiểu biết về văn hóa dân tộc, đồng thời trực tiếp tham gia hoạt động tại các di tích, làng nghề và không gian văn hóa đặc trưng.

Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống (trang phục, nghệ thuật, ẩm thực, lịch sử) vào nội dung thi, tạo nên một sân chơi mang bản sắc riêng.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi sắc đẹp, chương trình còn gắn với các hoạt động cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững.

Cuộc thi quy tụ Hội đồng Ban Giám khảo gồm các nhà hoạt động văn hóa-nghệ thuật, học giả, nhà quản lý uy tín, tiêu biểu như NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL; PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; cùng nhiều chuyên gia văn hóa, học giả, nhà báo và nhà nghiên cứu uy tín.

Vòng sơ khảo và bán kết của cuộc thi diễn ra từ tháng 5/2026, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường tương tác với công chúng. Đêm chung kết được tổ chức ngày 30/6/2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 cùng nhiều giải thưởng phụ giá trị, mở ra cơ hội để các thí sinh tham gia quảng bá văn hóa, du lịch và hợp tác truyền thông trong nước và quốc tế.

Bà Thái Thị Lan Hương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể đơn thuần mà hướng đến hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại hội tụ tri thức, hiểu biết văn hóa và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026” được tổ chức với mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam vừa sở hữu vẻ đẹp hình thể mà còn mang trong mình trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu sâu sắc đối với văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là một hành trình lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo nên một dấu ấn khác biệt qua các phần thi mang đậm bản sắc văn hóa, từ trang phục, tài năng nghệ thuật cá nhân, đến các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa sâu sắc và lan tỏa.

Điểm đáng chú ý, Ban tổ chức sẽ chấp nhận thí sinh có can thiệp thẩm mỹ ở mức khoảng 30%. Bà Hương giải thích đây là sự cởi mở nhằm giúp thí sinh tự tin hơn trong bối cảnh công nghệ làm đẹp phát triển, nhưng khẳng định đây không phải yếu tố cốt lõi để đánh giá.

Chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu cuộc thi, NSND Lê Tiến Thọ, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho rằng, bên cạnh vẻ đẹp về hình thể, yếu tố văn hóa sẽ tạo nên điểm nhấn khác biệt của cuộc thi.

Theo NSND Lê Tiến Thọ, nhan sắc và hiểu biết văn hóa phải có sự đan kết với nhau. Mỗi thí sinh tham dự cuộc thi cần có sự am hiểu về văn hóa, qua đó để kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa của Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và thế giới. Ban Tổ chức cũng như Ban giám khảo đã có quy chế chi tiết để giải quyết kịp thời các tình huống phản ánh, thắc mắc. Mục đích cuối cùng để cuộc thi thành công tốt đẹp, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Khắc Hạnh