Hòa Phát đề xuất nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê cùng các tập đoàn lớn trong nước
Tập đoàn Hòa Phát vừa có đề xuất tham gia tái cơ cấu và nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) cùng một số doanh nghiệp lớn trong nước như Vinacomin, THACO...

Theo doanh nghiệp này, mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng hơn 500 triệu tấn, thuộc nhóm mỏ quặng sắt lớn tại Việt Nam và đã được quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá quặng tại Thạch Khê có chất lượng tương đối tốt, phù hợp để sản xuất nhiều dòng thép chất lượng cao như thép dập nguội, thép làm cáp thang máy, thép tấm kháng thời tiết, thép tirecord cho ngành lốp ô tô hay thép phục vụ đường sắt tốc độ cao.
Tuy nhiên, sau nhiều năm được quy hoạch, mỏ sắt này vẫn chưa được đưa vào khai thác thương mại. Theo Hòa Phát, điều này khiến nguồn tài nguyên lớn chưa được tận dụng, trong khi nhu cầu nhập khẩu quặng sắt phục vụ ngành thép trong nước vẫn ở mức cao.
Doanh nghiệp cho rằng quá trình triển khai dự án còn nhiều thách thức liên quan đến địa chất, môi trường và công nghệ khai thác. Những vấn đề được các bộ, ngành và địa phương quan tâm gồm nguy cơ sụt lún bờ moong, áp lực vận chuyển, ảnh hưởng đến nguồn nước mặt, rủi ro môi trường, xử lý bãi thải, năng lực nhà đầu tư, đầu ra tiêu thụ và công nghệ xử lý hàm lượng kẽm cao trong quặng.
Theo Hòa Phát, với quy mô lớn và độ phức tạp của dự án, việc khai thác mỏ Thạch Khê cần sự tham gia của các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện kim và khai khoáng. Doanh nghiệp cũng cho rằng mỏ nằm ở khu vực có vị trí chiến lược nên cần được nghiên cứu theo hướng bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Đáng chú ý, Hòa Phát đề xuất Chính phủ cho phép mời các tổ chức tư vấn và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực luyện kim, khai thác mỏ trên thế giới tham gia khảo sát, đánh giá toàn diện về công nghệ khai thác, tác động môi trường và mức độ an toàn của dự án.
Tập đoàn này cho biết sẵn sàng đóng góp kinh phí, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thuê đơn vị tư vấn, giám sát độc lập trong quá trình nghiên cứu và đánh giá dự án.
Theo quan điểm của doanh nghiệp, việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê chỉ nên được triển khai khi có đầy đủ cơ sở khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho địa phương và môi trường. Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện, nguồn tài nguyên này cần tiếp tục được bảo tồn cho các giai đoạn phát triển sau.
Hiện Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp sản xuất thép lớn tại khu vực Đông Nam Á, với kế hoạch nâng công suất lên khoảng 18 triệu tấn thép vào năm 2027. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng đầu tư vào các dòng thép chất lượng cao phục vụ cơ khí chế tạo, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng giao thông, trong đó có dự án sản xuất ray thép đường sắt tốc độ cao.