Giao thông

Hoài Đức: Trạm trộn bê tông xả thải ra môi trường bị phạt 125 triệu đồng

Lê Khánh 15/08/2024 14:11

Trước việc xả thải trực tiếp ra môi trường và tập kết chất thải rắn công nghiệp UBND huyện Hoài Đức ra quyết định xử phạt với Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh 125 triệu đồng.

Ngang nhiên xả thải trực tiếp ra môi trường

Thời gian qua, nhiều người dân thường xuyên di chuyển qua tuyến QL32 đoạn qua địa bàn xã Kim Chung, huyện Hoài Đức bức xúc trước tình trạng đoạn đường bẩn, nhiều bụi.

Theo đó, PV đã có mặt tại khu vực bị phản ánh vào cuối tháng 7/2024 cho thấy, hình ảnh một con đường bằng bê tông được đấu nối trực tiếp vào QL32, đoạn xuất hiện tình trạng dày đặc khói bụi.

Theo tìm hiểu, con đường tự mở bằng bê tông thải và bã bê tông dài khoảng 300m cắt ngang qua dự án đường Vành đai 3,5 đang thi công dở để dẫn thẳng vào một trạm trộn.

z5732526198793_520e4f848d73dfb41cdb6625eecc1791.jpg
Hình ảnh bụi trắng do xe chở bê tông từ trạm trộn ra QL32 ở huyện Hoài Đức vào cuối tháng 7.

Bên trong trạm trộn này, máy móc hoạt động rầm rộ. Nước thải từ trạm trộn được xả thẳng ra cống, và những hố nước trũng xung quanh. Nước bê tông trắng đục chảy đến đâu, từng mảng bã bê tông đóng bên dưới khiến cho môi trường xung quanh khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông T. V. N. người dân sinh sống trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Hoài Đức cho biết: “Nhà chúng tôi luôn phải trong tình trạng cửa đóng, then cài để tránh bụi bay vào nhà. Những ngày nắng, bụi dày đặc, chỉ cần lau bàn ghế một lúc lại trắng xóa”.

Theo ông N. cho rằng, lớp bụi dày đặc trên QL32 không phải là bụi đường thông thường do đất cát của phương tiện kéo đến vì bụi có màu xám trắng. Cứ sau mỗi trận mưa to, đường sá sạch sẽ, thì ngày hôm sau, mặt đường lại bị phủ một lớp bụi dày.

z5732527563227_6ac95795eddc8648fb34a57af001e8c5.jpg
Hình ảnh con đường được làm từ bã thải bê tông đi vào trạm trộn.

Lãnh đạo UBND xã Kim Chung cho biết: "Trạm trộn bê tông này nằm trong phần đất được quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch. Mới đây, trạm trộn được Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hoài Đức phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường huyện lấy mẫu đất, nước xung quanh để xét nghiệm.

Tiếp đến ngày 31/7, UBND huyện Hoài Đức có Văn bản số 1729/UBND-VP, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường; Công an huyện Hoài Đức; Đội Thanh tra GTVT huyện Hoài Đức khẩn trương vào cuộc, xác minh xử lý thông tin phản ánh.

Xử phạt 125 triệu đồng

Ngày 12/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh ký Văn bản số 3762 /QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0110358341, đăng ký lần đầu, ngày 19/05/2023, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 04/01/2024. Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Công Mạnh làm Tổng Giám đốc.

z5731685509435_70da2277fdb79aecc4a8d35df8ab1173.jpg
Hình ảnh trạm trộn bê tông.

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức thông tin, công ty này đã có các hành vi vi phạm hành chính, xả nước thải có thông số PH là 10,2 vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (bã bê tông) theo quy định.

z5731685532584_275d5cc149b9be39435d0f13f65994d8.jpg
Do xả thải trực tiếp ra môi trường, Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh bị xử phạt hơn 125 triệu đồng.

Trước việc xả thải trực tiếp ra môi trường và tập kết chất thải rắn công nghiệp UBND huyện Hoài đức ra quyết định xử phạt với Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty này phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường do có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là 5,4 triệu đồng.

Công ty buộc phải thực hiện xây dựng công trình xử lý, vận hành thử nghiệm đạt kết quả đảm bảo nước thải sau khi xử lý xả ra môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (QCTĐHN 02:2014/BTNMT) và báo cáo kết quả về UBND xã Kim Chung, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

z5731685541146_3ebccf63896512ad486652d769104309.jpg
Hình ảnh con đường dài khoảng 300m đi vào trạm trộn qua dự án đường vành đai 3,5.

Bên cạnh đó, trạm trộn bê tông tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch của Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh chỉ được xả nước thải ra môi trường khi có sự đồng ý bằng văn bản của UBND huyện Hoài Đức.

UBND huyện Hoài Đức yêu cầu Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này này. Số tiền phạt và tiền phân tích mẫu môi trường do thực hiện hành vi vi phạm hành chính phải nộp vào Kho bạc nhà nước huyện Hoài Đức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

z5732527605052_7819db39b70151b65dadf8df24376168.jpg
Xe chở bê tông gây bụi bẩn.
z5731685532582_846463e28332189e8ffb7886b168d1e8.jpg
Nước bê tông trắng đục cũng được chảy trực tiếp ra các hố nước xung quanh trạm trộn.
z5732528002558_37b59af590a465fa933ff235a942d061.jpg
Bê tông thải được đổ trực tiếp ra môi trường.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoài Đức: Trạm trộn bê tông xả thải ra môi trường bị phạt 125 triệu đồng