Hoàng Gia phát Group: “Đom đóm nhỏ” thắp lửa yêu thương giữa cộng đồng
Tại khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mô hình kết nối cộng đồng đang dần hình thành theo hướng bền vững, lấy con người làm trung tâm và lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực. Trong dòng chảy ấy, Hoàng Gia Phát Group lựa chọn một hướng đi riêng, coi hoạt động vì cộng đồng không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sứ mệnh gắn với tâm huyết, định hướng phát triển lâu dài của người đứng đầu doanh nghiệp.
Mô hình “Mẹ đỡ đầu“ kết nối yêu thương
Những ngày cuối tháng 3, tại xã Vạn An (Nghệ An), một câu chuyện ấm áp đã được viết nên từ sự chung tay của cộng đồng. Thông qua sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục nối dài hành trình yêu thương khi kết nối hỗ trợ cho 4 trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Đức Sơn. Đồng hành cùng các em là Hoàng Gia Phát Group và Ygroup với tổng kinh phí hỗ trợ ban đầu 120 triệu đồng, mở ra một chặng đường mới đầy hy vọng.

Các em nhỏ được nhận đỡ đầu đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu vắng vòng tay gia đình từ sớm. Cuộc sống nơi cửa chùa tuy bình yên nhưng vẫn còn nhiều thiếu thốn.
Do vậy, sự hỗ trợ kịp thời của Hoàng Gia Phát Group không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định mà còn tiếp thêm niềm tin, để các em cảm nhận được rằng mình không đơn độc trên hành trình lớn lên. Đó không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là vòng tay của cộng đồng dang rộng đón các em.
Thời gian qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong xã hội. Riêng tại Nghệ An, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được triển khai, góp phần đưa chương trình đi vào chiều sâu, trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng trăm trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi sự kết nối là một câu chuyện đẹp, mỗi “mẹ đỡ đầu” là một ánh sáng nhỏ góp phần thắp lên niềm tin cho tương lai.

Việc Hoàng Gia Phát và Ygroup tham gia đỡ đầu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trực tiếp mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Từ những hành động cụ thể, tinh thần tương thân tương ái được khơi dậy, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, khuyến khích nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay.
Được biết, trước đó Hoàng Gia Phát đã đồng hành với chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong nhiều năm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Những đóng góp bền bỉ ấy không chỉ giúp các em nhỏ có thêm cơ hội vươn lên mà còn góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh của tương lai, để từ đó lan tỏa thành ánh sáng ấm áp của cả cộng đồng.
Công viên cộng đồng “đom đóm”
Bên cạnh Mô hình "Mẹ đỡ đầu", cuối tháng 3 vừa qua, Hoàng Gia Phát Group (Nghệ An) cũng đã tổ chức khởi công dự án công viên cộng đồng “đom đóm”, với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu đồng tại thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh).
Dự án được triển khai trên diện tích 119 m², hướng tới mục tiêu tạo dựng một không gian sinh hoạt chung gần gũi, thân thiện cho người dân địa phương. Theo thiết kế, công viên gồm các hạng mục chính như khu vui chơi cho trẻ em, khu thể thao ngoài trời và hệ thống không gian xanh.

Dù quy mô không lớn, song dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cộng đồng, nơi gắn kết các thế hệ và góp phần cải thiện chất lượng đời sống.
Ý tưởng “đom đóm” không chỉ gợi hình ảnh những ánh sáng nhỏ bé trong đêm, mà còn mang thông điệp về sự lan tỏa. Mỗi công trình, mỗi hành động vì cộng đồng đều có thể trở thành một “đốm sáng”, góp phần thắp lên những giá trị tích cực, bền vững trong xã hội.
Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành sau khoảng 1,5 tháng thi công và sớm đưa vào sử dụng. Khi đi vào hoạt động, công viên không chỉ là nơi vui chơi, rèn luyện thể chất mà còn là không gian giao lưu, kết nối của người dân trong thôn, xóm. Đặc biệt, đây sẽ là địa điểm ý nghĩa dành cho trẻ em và các nhóm đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ.

Việc Hoàng Gia Phát tài trợ xây dựng công viên cộng đồng “đom đóm” một lần nữa thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong các hoạt động an sinh xã hội. Từ những công trình nhỏ nhưng thiết thực, tinh thần sẻ chia được lan tỏa, góp phần tạo dựng môi trường sống nhân văn, gắn kết hơn trong cộng đồng.