Học nghề không còn là xu hướng dự phòng
100% học sinh học nghề ra trường có việc làm không còn là điểm sáng mà còn là câu chuyện khá phổ biến hiện nay. Với kĩ năng chắc về tay nghề, thành thạo về chuyên môn nhiều em sinh viên học nghề được các doanh nghiệp (DN) săn với mức lương đãi ngộ khá cao.
Học nghề dễ kiếm việc làm
Sinh năm 2009 thay vì lựa chọn học phổ thông, bạn Nguyễn Thị Minh Thu đăng ký học lớp may thời trang hệ Trung cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Ninh Bình. Chia sẻ về lý do chọn học nghề sớm của mình, Thu cho biết bản thân có năng khiếu về thủ công, yêu thích vẽ và thiết kế. Hơn nữa điều kiện kinh tế gia đình Thu không dư dả vì vậy để có thể thực hiện ước mơ của mình mà không gây gánh nặng cho gia đình Thu đã quyết định chọn học nghề sớm.
“Học tại trường em vừa được học kỹ năng nghề mà vẫn được học các môn văn hóa. Tốt nghiệp ra trường em vừa có được bằng nghề và có bằng tốt nghiệp phổ thông. Trong khi đó, học tại đây học phí được miễn phí hoàn toàn. Không chỉ được học ở trường em còn được tạo điều kiện đi thực tập tại các công ty nhờ đó kỹ năng cũng như khả năng thích ứng với môi trường làm việc của em rất nhanh”- Thu chia sẻ.

Tốt nghiệp phổ thông đã đi làm được một thời gian ngắn nhưng bạn Trần Văn Hưng quyết định đăng ký học Khoa Điện – Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ. Chia sẻ về lý do chọn đi học lại sau khi đã đi làm Hưng thẳng thắn cho biết, tại nhiều doanh nghiệp (DN) tuyển rất nhiều vị trí không cần tay nghề, bằng cấp chỉ cần tốt nghiệp THPT tuy nhiên đều là những vị trí có mức lương thấp, công việc không ổn định. Trong khi đó, nếu có tay nghề, bằng cấp thì công việc ổn định và có mức thu nhập cao gấp đôi.
“Hiện em chưa tốt nghiệp chỉ mới đang đi thực tập nhưng mỗi tháng cũng được công ty trả hỗ trợ 12 triệu đồng/tháng chưa kể tiền hỗ trợ đi lại và tiền ăn ca”. Sau này tốt nghiệp chắc chắn công việc của em sẽ rộng mở và có thu nhập cao hơn” – Hưng phấn khởi chia sẻ.
Thực tế không riêng gì Thu và Hưng chọn học nghề để rút ngắn khoảng cách đi làm kiếm thu nhập, học nghề để nâng cao tay nghề đang là xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Xu hướng học sinh chọn học nghề tăng mạnh, không còn coi đây là phương án dự phòng mà là lựa chọn chủ động, thực tế để sớm đi làm. Học sinh ưu tiên kỹ năng, thực hành và các ngành triển vọng như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Marketing, Dịch vụ.
Liên kết với DN đảm bảo đầu ra cho sinh viên học nghề
Phân tích về sự dịch chuyển tư duy của học sinh và phụ huynh trong chọn nghề, chọn trường, ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm nhận định, học sinh và phụ huynh hiện đã thực tế hơn nhiều.
“Chính phụ huynh và các em chứng kiến nhiều trường hợp ra trường với tấm bằng cử nhân nhưng phải đi làm shipper hoặc nhân viên văn phòng lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, trong khi đó, thợ hàn công nghệ cao hoặc thợ kỹ thuật điện lạnh có thể kiếm được 15-20 triệu đồng/tháng ngay sau khi tốt nghiệp trường nghề. Đây chính là “chìa khóa” thay đổi tư duy”, ông Trung nói.

Ở góc độ cơ sở giáo dục đào tạo, ông Đinh Văn Hoản – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình cũng cho biết, áp lực vào đại học vẫn còn phổ biến, nhưng nhận thức của học sinh và phụ huynh đang dần thay đổi.
Ông cho biết, hệ Cao đẳng hiện có nhiều lợi thế trong bối cảnh thị trường lao động cần nhân lực có kỹ năng thực hành. Thời gian đào tạo ngắn (2-3 năm), chi phí thấp hơn đại học, đồng thời gắn chặt với nhu cầu DN. Đáng chú ý, ở nhiều ngành như: Công nghệ thông tin: Cơ khí, điện – điện tử; Kế toán, quản trị kinh doanh; Du lịch, dịch vụ… sinh viên có thể có việc làm ngay từ khi chưa tốt nghiệp. Không ít DN còn liên kết với nhà trường để hỗ trợ sinh viên thực tập có lương từ 7 đến 13 triệu đồng/tháng, thậm chí hỗ trợ chỗ ở.
Nắm bắt được xu hướng học nghề thay đổi, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình không chỉ dừng lại ở đào tạo lý thuyết, trường hướng tới mô hình giáo dục gắn với thực tiễn, giúp sinh viên có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Một điểm mạnh quan trọng là mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trường thường xuyên tổ chức Ngày hội việc làm, Hội thảo hướng nghiệp và các Chương trình thực tập tại DN. Nhờ đó, sinh viên không chỉ được học nghề mà còn được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nâng cao khả năng thích nghi sau khi ra trường.

Theo ông Đinh Văn Hoản hiện trường liên kết với hơn 50 DN trong và ngoài tỉnh nhằm tạo “sân chơi” rèn kỹ năng cũng như tác phong công nghiệp cho sinh viên, học sinh. Không chỉ liên kết với DN, Trường còn ký kết hợp tác với DN lớn. Điển hình như mới đây Trường đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Kỹ nghệ Đại Quang. Công ty Kỹ nghệ Đại Quang (Hà Nam) là đơn vị tiêu biểu về sản xuất linh kiện xe cơ giới và phụ kiện ống khí. Thông qua việc ký kết học sinh, sinh viên sẽ được trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại nhà máy sản xuất linh kiện cơ giới và cơ khí chính xác.