Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Tiến Đạt.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Tiến Đạt.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long cho biết, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định chăm lo cho người có công, nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Cùng với hệ thống chính sách ngày càng được hoàn thiện, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân cả nước đã tích cực tham gia chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi lễ.

Trong dòng chảy ấy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hội đã trở thành mái nhà chung của các nạn nhân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; là trung tâm vận động nguồn lực xã hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân; đồng thời kiên trì đấu tranh vì công lý, vì lẽ phải và trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam.

"Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, nhân văn và đầy trách nhiệm của các thế hệ cán bộ Hội, của các hội viên, tình nguyện viên và những tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" - Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long, hành trình khắc phục hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam, công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, vun đắp niềm tin và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu nạn nhân và gia đình của họ.

"Mỗi việc làm vì nạn nhân chất độc da cam hôm nay không chỉ là sự chia sẻ đối với những mất mát của quá khứ, mà còn là sự đầu tư cho tương lai; là biểu hiện sinh động của truyền thống nhân nghĩa, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó cũng chính là thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế về khát vọng hòa bình, về sự tôn trọng con người và quyết tâm không để những thảm họa chiến tranh hóa học tái diễn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới" - Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, vận động, lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam", biến tình cảm thành hành động cụ thể để mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi tổ chức và mỗi người dân đều có thể góp một phần trách nhiệm, một phần nghĩa tình đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long tin tưởng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nạn nhân; thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các nạn nhân và là trung tâm tập hợp các nguồn lực xã hội vì mục tiêu nhân văn tốt đẹp.

"Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội phát huy hơn nữa vai trò của mình; đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội, tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với những việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nạn nhân chất độc da cam, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về phát triển con người, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, nhân văn, phát triển nhanh và bền vững" - Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng hoa tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng hoa tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Sau buổi lễ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng” nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8).

Chương trình là một bản hòa ca giàu cảm xúc, khắc họa chân thực những hậu quả, di chứng nặng nề, lâu dài mà chất độc da cam gây ra; khẳng định sự quan tâm và nỗ lực của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và tổ chức Hội các cấp, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng ở trong và ngoài nước, của bạn bè quốc tế trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đây cũng là dịp biểu dương, tri ân các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Tiết mục đặc sắc tại Chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”.
Tiết mục đặc sắc tại Chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân, đồng thời kêu gọi ủng hộ gây Quỹ hỗ trợ Nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ qua Tài khoản 1961 - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Quỹ Nạn nhân chất độc da cam /dioxin Việt Nam.

Tiến Đạt