Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026: Kết nối dòng vốn xanh với cơ hội đầu tư bền vững
Ngày 6/8, tại TPHCM, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), FiinGroup, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026, với sự đồng hành của Optima Wealth Partners.
Hội nghị quy tụ hơn 200 đại diện từ các cơ quan quản lý Nhà nước, định chế tài chính, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, với chủ đề “Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư”. Đây là sự kiện thường niên do Nam A Bank khởi xướng, nhằm xây dựng kênh kết nối bền vững cho thị trường tài chính xanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Thị trường tài chính xanh từng bước phát triển thực chất
Năm 2025, thị trường Việt Nam ghi nhận 5 giao dịch phát hành trái phiếu xanh bằng đồng nội tệ, với tổng giá trị 3.407 tỷ đồng. Toàn bộ các giao dịch đều được đánh giá độc lập trước phát hành theo chuẩn mực quốc tế. Trên thị trường vốn quốc tế, một số doanh nghiệp Việt Nam đã huy động thành công các khoản vay xanh và khoản vay liên kết mục tiêu phát triển bền vững từ các định chế tài chính nước ngoài, trong bối cảnh lãi suất toàn cầu còn nhiều thách thức.
Những kết quả này khẳng định thị trường tài chính xanh nước ta đang chuyển dịch theo hướng thực chất hơn. Khả năng tiếp cận vốn ngày càng gắn với chất lượng dự án, dữ liệu tin cậy, tính minh bạch và cơ chế đánh giá độc lập.
Nền tảng quan trọng cho sự phát triển này là Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc Danh mục phân loại xanh. Hệ thống phân loại xanh thống nhất tạo căn cứ rõ ràng để tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và doanh nghiệp nhận diện dự án xanh, thiết kế sản phẩm tài chính phù hợp, đồng thời hạn chế rủi ro “tẩy xanh”.
Việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tiếp tục mở ra cơ hội cung cấp sản phẩm, dịch vụ và cơ chế kết nối vốn mới, được kỳ vọng trở thành đầu mối quan trọng thu hút nguồn vốn quốc tế cho các dự án xanh tại Việt Nam.
Diễn đàn đối thoại góp phần hoàn thiện chính sách và kết nối nguồn lực
Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026 tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025 tại Đà Lạt với chủ đề “Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế – Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam”. Hội nghị năm nay tập trung tạo lập diễn đàn đối thoại thực chất giữa khu vực công và khu vực tư; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; làm rõ yêu cầu của nhà đầu tư và gợi mở giải pháp kết nối chính sách, công cụ tài chính với các dự án xanh.
Sự kiện cũng giới thiệu kinh nghiệm phát triển tài chính xanh tại GIFT City (Ấn Độ) – mô hình tham chiếu về xây dựng hệ sinh thái tài chính và thu hút định chế quốc tế, góp phần gợi mở định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.
Các phiên thảo luận tập trung vào năm nội dung trọng tâm: Vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính xanh khu vực và quốc tế; nhu cầu của nhà đầu tư quốc tế đối với doanh nghiệp và dự án xanh; giải pháp kết nối chính sách – nguồn vốn – dự án; các công cụ tài chính có khả năng dẫn dắt thị trường; và những chuẩn bị cần thiết của doanh nghiệp để đưa dự án xanh trở thành cơ hội đầu tư đáng tin cậy.

Cam kết của các định chế tài chính trong hành trình phát triển bền vững
Tại phiên buổi sáng, các diễn giả tập trung cập nhật toàn cảnh thị trường, chính sách và định hướng phát triển. Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, khẳng định: “Là một trong những ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực tín dụng xanh, Nam A Bank luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để khơi thông nguồn vốn chuyển đổi bền vững. Việc khởi xướng và tổ chức hội nghị thường niên này thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc tạo dựng cầu nối thực chất giữa chính sách, dòng vốn xanh và các dự án tiềm năng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng chiến lược tài chính bao trùm, bảo đảm doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh, hướng tới phát triển toàn diện và bền vững”.

Phiên buổi chiều tập trung vào phát triển sản phẩm, công cụ tài chính xanh theo thông lệ quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc FiinGroup, nhấn mạnh: “Niềm tin thị trường là điểm kết nối then chốt giữa dòng vốn và cơ hội đầu tư xanh. Niềm tin đó được củng cố khi chất lượng dự án được kiểm chứng, rủi ro được đánh giá đầy đủ và dòng tiền có thể tiên liệu trên cơ sở dữ liệu tin cậy, minh bạch và đánh giá độc lập. Khi những nền tảng này được phát triển đồng bộ, VIFC-HCMC sẽ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa nguồn vốn quốc tế và các cơ hội đầu tư xanh tại Việt Nam”.
Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026 không chỉ là diễn đàn chia sẻ thông tin, mà còn là bước đi thiết thực nhằm chuyển hóa tiềm năng xanh thành dòng vốn đầu tư thực chất, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.