Hôm nay, Quốc hội bàn sửa 4 Luật thuế, xem xét nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh
Hôm nay (23/4), Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về 4 dự án Luật thuế. Đáng chú ý, Quốc hội sẽ xem xét nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh.
Theo chương trình kỳ họp, trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tiếp đó, Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thảo luận về nội dung trên.
Trong buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, Nghị quyết sau: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Đáng chú ý, trong phiên họp buổi chiều, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Thời gian còn lại, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Trước đó, trong phiên thảo luận tại tổ chiều 21/4, đề cập đến việc điều chỉnh các chính sách thuế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, đây là vấn đề mới phát sinh. Trước những biến động thực tiễn, đặc biệt là giá xăng dầu và tình hình khu vực, các đối tượng chịu tác động lớn như doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh. Do đó, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính ngay lập tức nghiên cứu phương án để báo cáo Quốc hội, đề xuất ngay trong kỳ họp này để Quốc hội thông qua điều chỉnh cần điều chỉnh các luật theo hướng nâng mức chịu thuế lên.
Theo Thủ tướng, báo cáo của Bộ Tài chính dự kiến ngưỡng đối với hộ gia đình sẽ nâng lên khoảng 1 tỷ đồng/năm. Dưới mức này sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Mức thuế này vừa giải quyết khó khăn cho hộ kinh doanh, nhưng cũng vừa phải tạo thuận lợi, công bằng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp vừa và nhỏ.
“Việc áp dụng chính sách khẩn trương, kịp thời này là hữu ích, hiệu quả cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như đảm bảo chủ trương khuyến khích hộ, cá nhân kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp” Thủ tướng Chính phủ nói.