Hơn 1.200 tấn CO₂e được giao dịch trên sàn carbon
Sau hơn một tháng vận hành thí điểm, sàn giao dịch carbon trong nước đã ghi nhận hơn 1.200 tấn CO₂e được giao dịch, với tổng trị giá hơn 161 triệu đồng. Trong khi tổng khối lượng hạn ngạch đã đăng ký lên tới hơn 510 triệu tấn, bài toán đặt ra là làm sao tăng thanh khoản, tạo động lực để doanh nghiệp tham gia thực chất vào thị trường carbon.
Ngày 14/8, tại TPHCM Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Viện Tư vấn và phát triển (CODE), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) với sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO) tổ chức Diễn đàn Carbon Việt Nam 2026: "Từ chính sách đến hành động".

Phát biểu tại đây, ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, khung pháp lý về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường carbon cơ bản đã được hình thành và tiếp tục được hoàn thiện.
Theo Thứ trưởng, cuối tháng 6, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành thí điểm, tạo nền tảng cho việc trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Thông qua thị trường, doanh nghiệp có thêm cơ sở để lựa chọn các giải pháp giảm phát thải với chi phí phù hợp, từng bước thích ứng với các yêu cầu xanh ngày càng cao của thị trường quốc tế.
Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, thị trường carbon vẫn là lĩnh vực mới đối với Việt Nam. Trong quá trình triển khai thí điểm, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, hạ tầng kỹ thuật,…
Bên cạnh đó, Việt Nam cần tăng cường kết nối với các đối tác, tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác về tài chính, công nghệ, nâng cao năng lực và phát triển các dự án giảm phát thải có chất lượng. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải trở thành chủ thể trung tâm của quá trình chuyển đổi. Doanh nghiệp cần chuyển sang tư duy chủ động tạo ra giá trị từ hoạt động giảm phát thải.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chia sẻ, sau khi sàn giao dịch carbon khai trương vào ngày 29/6 và đi vào vận hành, thị trường carbon tại HNX đang được tổ chức đồng bộ, an toàn, với hệ thống giao dịch kết nối liên tục. Tổng khối lượng hạn ngạch đã được đăng ký khoảng hơn 510 triệu tấn. Trong đó, hơn 1.200 tấn CO₂e đã được giao dịch với tổng trị giá hơn 161 triệu đồng.
Đến nay, Hệ thống đăng ký quốc gia ghi nhận 92 tổ chức đăng ký tham gia, tập trung chủ yếu ở ba lĩnh vực gồm sản xuất thép, xi măng và nhiệt điện. Đây cũng là những nhóm ngành có lượng phát thải lớn và thuộc diện được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính.
Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong quá trình vận hành, thị trường carbon có một số điểm khác biệt so với thị trường chứng khoán truyền thống mà các tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý.

Nói về thị trường carbon, TS. Lê Xuân Nghĩa - Viện trưởng Viện Tư vấn và Phát triển (CODE), Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia nhận định, thị trường carbon là một thị trường đặc biệt, đỉnh cao của nền kinh tế xanh. Không chỉ có hoạt động đầu tư thương mại mà giá cả hàng hóa là phần thưởng cho những chủ thể tích cực giảm phát thải và phạt những bên phát thải vượt mức quy định.
Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, ngay trong giai đoạn thí điểm hiện nay, các nhà hoạch định chính sách cần tính toán các yếu tố nêu trên nhằm tăng thanh khoản. Làm được như vậy thì khi bước vào giai đoạn vận hành chính thức, thị trường mới có thể hoạt động sôi động thực sự, tránh tình trạng èo uột khiến các bên mất đi động lực chuyển đổi xanh.