Hơn 2 km bờ kè khu du lịch Rạng Đông bị sóng đánh tan hoang
Tuyến kè chắn sóng trị giá hơn 100 tỷ đồng tại xã Rạng Đông (Ninh Bình) bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn vỡ vụn, sạt lở sâu vào đất liền, đe dọa an toàn khu du lịch ven biển.

Trao đổi với PV Báo đại đoàn kết, ông Ngô Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Rạng Đông cho biết: Sau vài năm được đưa vào sử dụng, nhiều đoạn kè đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Từ năm 2018, người dân và chính quyền địa phương đã ghi nhận tình trạng nứt gãy, sụt lún cục bộ, các khối bê tông chống sóng bị xô lệch. Ảnh: Đình Minh.
Theo ông Nam, dù đã nhiều lần được gia cố tạm thời, nhưng do tác động của thủy triều, sóng lớn và thiếu kinh phí duy tu, hiện trạng hư hỏng của tuyến kè biển ngày càng nghiêm trọng. Khi cơn bão số 10 cuối tháng 9/2025 đổ bộ vào đất liền, đã làm vỡ vụn thêm nhiều mảng bê tông lớn, khiến nơi đây càng trở nên tan hoang, nhếch nhác. Ảnh: Đình Minh.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết ngày 28/10, hơn 2 km bờ kè của khu du lịch sinh thái Rạng Đông đã bị đánh sập, nhiều đoạn vỡ vụn, kết cấu bê tông bị bật khỏi nền và trôi dạt ra biển. Ảnh: Đình Minh.
Mặt kè và đường giao thông ven bờ bị xói lở sâu, có nơi hở móng, tạo thành những hố lớn sát mép biển. Các dải phi lao chắn gió bị gãy đổ, phần vỉa hè và bãi cát du lịch tan hoang. Ảnh: Đình Minh.




Người dân địa phương mong muốn, việc khắc phục không chỉ dừng ở vá víu tạm thời, mà cần đầu tư bền vững, bảo đảm an toàn cho vùng bờ và hoạt động du lịch, kinh tế biển lâu dài cho xã Rạng Đông. Ảnh: Đình Minh.












