Hơn 300 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV
Sáng 25/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của hơn 300 đại biểu tiêu biểu. Đây là những bông hoa đẹp nhất và rực rỡ nhất trong vườn hoa thi đua, đại diện cho gần 7.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành văn hóa.

Đại hội thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ IV được tổ chức nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển văn hóa - xã hội; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025-2030.
Đồng thời, biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thành tích xuất sắc được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ", các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhằm tạo động lực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định, Đại hội hôm nay tôn vinh 300 gương điển hình tiên tiến – những người không chỉ đã trở thành niềm tự hào của ngành VHTTDL mà còn góp phần làm rạng danh đất nước, là nguồn cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong thời gian tới, bối cảnh phát triển mới mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi các ngành, các cấp, trong đó có ngành VHTTDL tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, đưa phong trào thi đua thành động lực đổi mới, sáng tạo, cống hiến; để mỗi phong trào thi đua trở thành một hành động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng Ngành phát triển toàn diện, hiện đại, hội nhập.
“Với tinh thần Tiên phong khơi thông, đột phá, kiến tạo không gian phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác VHTTDL sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được; tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong khơi thông, đột phá, kiến tạo không gian phát triển VHTTDL, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới” - Phó Thủ tướng tin tưởng.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, cùng nhau khơi dậy, lan tỏa và nhân lên ngọn lửa thi đua ái quốc mà Bác Hồ đã thắp sáng.

Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhân tố điển hình trong từng lĩnh vực công tác. Trong 5 năm qua Bộ VHTTDL đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”; Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 Nghệ sĩ Nhân dân, 268 Nghệ sĩ Ưu tú, 65 Nghệ nhân Nhân dân, 563 Nghệ nhân Ưu tú.
Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025 và rất nhiều hình thức khen thưởng khác từ Trung ương tới cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng thẳng thắn chỉ ra, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở một số thời điểm, tại một số đơn vị vẫn còn chưa cụ thể; chưa khơi dậy được hết tiềm năng, trí tuệ, khả năng tiềm ẩn bên trong mỗi chủ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VHTTDL diễn ra trong bối cảnh mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Đặc biệt, tới đây, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Bộ, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết ra đời chính là nền tảng, động lực mạnh mẽ hơn nữa để Bộ và Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển vững mạnh.
Tại Đại hội, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng đã phát động Phong trào thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL giai đoạn 2025-2030.
