Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Hơn 5.600 tân sinh viên sư phạm Hà Nội nhập học, kỳ vọng từ chất lượng đầu vào

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hơn 5.600 tân sinh viên sư phạm Hà Nội nhập học, kỳ vọng từ chất lượng đầu vào

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hơn 5.600 tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm thủ tục nhập học trong ngày 28/8. Năm nay, nhiều ngành đào tạo giáo viên của trường tiếp tục có điểm trúng tuyển cao, trong đó ngành dẫn đầu lấy 29 điểm.

Sáng 28/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón hơn 5.600 tân sinh viên khóa K76 nhập học. Không khí tại trường khá nhộn nhịp khi nhiều sinh viên cùng người thân có mặt từ sớm để hoàn tất thủ tục, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Em Nguyễn Như Ngọc, đến từ Phú Thọ, tân sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, có mặt tại trường từ 7 giờ 10 phút. Ngọc cho biết thủ tục nhập học diễn ra thuận lợi, thầy cô và các anh chị hỗ trợ nhiệt tình.

Em Nguyễn Như Ngọc là tân sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Em Nguyễn Như Ngọc là tân sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nữ sinh cảm nhận không khí trường đông vui, nhộn nhịp và mong 4 năm đại học phía trước thuận lợi. Ngọc lựa chọn ngành học vì yêu thích Ngữ văn, đồng thời dự định sau khi tốt nghiệp có thể dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Em Đinh Hồng Tú Uyên, đến từ Bắc Ninh, trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn qua kỳ thi đánh giá năng lực. Uyên cho biết em lựa chọn ngành này vì yêu thích việc nghiên cứu, giảng dạy và mong muốn trở thành giáo viên.

Em Đinh Hồng Tú Uyên trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn.
Em Đinh Hồng Tú Uyên trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn.

Dù ban đầu bố mẹ định hướng em theo ngành Kinh tế, nhưng Uyên vẫn kiên định với lựa chọn của mình và hiện nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nữ sinh đặt mục tiêu học tốt, rèn luyện bản thân và học thêm tiếng Trung trong thời gian đại học.

Thông tin từ phía nhà trường cho biết, năm nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 5.662 tân sinh viên, được phân vào 57 ngành đào tạo. Trong đó, 236 sinh viên thuộc diện tuyển thẳng, gồm: 1 Huy chương Vàng quốc tế, 13 giải Nhất quốc gia, 105 giải Nhì quốc gia và 117 giải Ba quốc gia.

Sinh viên làm thủ tục nhập học tại trường sáng 28/8.
Sinh viên làm thủ tục nhập học tại trường sáng 28/8.

Ngoài ra, trường có 160 sinh viên đạt giải Khuyến khích quốc gia và 147 sinh viên thuộc đội tuyển tỉnh thi học sinh giỏi quốc gia.

Sau khi hoàn thành nhập học, từ ngày 3/9 đến 10/9, các tân sinh viên sẽ tham gia tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm học 2026-2027. Trường dự kiến khai giảng ngày 5/9.

Năm 2026, điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của trường năm 2026 theo các phương thức tuyển sinh chung dao động từ 19 đến 29 điểm.

Trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 29 điểm. Tiếp đó là Sư phạm Hóa học với 28,99 điểm, Sư phạm Toán học 28,95 điểm, Sư phạm Vật lý 28,77 điểm, Sư phạm Ngữ văn 28,71 điểm.

Về điểm chuẩn ngành sư phạm năm nay, TS Trần Bá Trình – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên của trường năm nay về cơ bản vẫn duy trì ở mức cao so với năm trước. Điều này cho thấy sức hút của các ngành đào tạo giáo viên, đặc biệt là những môn học cơ bản trong chương trình giáo dục phổ thông, đang ngày càng lớn.

Tuy nhiên, TS Trần Bá Chính nhấn mạnh, đầu vào cao phản ánh một năng lực học tập vượt trội, nhưng quá trình đào tạo sẽ chuyển hóa năng lực học tập thành năng lực nghề nghiệp.

Việc tiếp nhận những sinh viên có điểm đầu vào cao vừa là niềm tự hào, vừa tạo áp lực đối với các cơ sở đào tạo trước sự tin tưởng, kỳ vọng của thí sinh, gia đình và xã hội.

Vì vậy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang tiếp tục đổi mới chương trình và các điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình. Mục tiêu là sau 3-4 năm đào tạo, những sinh viên có đầu vào tốt sẽ thực sự trở thành những giáo viên có năng lực chuyên môn, tình yêu và sự cam kết với nghề, từ đó có thể đóng góp tốt hơn cho ngành giáo dục.

Nguyễn Hoài