Hơn 680.000 học sinh Cần Thơ bước vào năm học mới
Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 680.000 học sinh TP Cần Thơ bước vào năm học 2026-2027. Dự lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình.
Tại TP Cần Thơ, điểm cầu chính đặt tại Trường THCS và THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành. Nghi thức khai giảng được tổ chức theo hướng đồng bộ giữa điểm cầu trung tâm và các cơ sở giáo dục.

Đây là năm học đầu tiên hoạt động sau khi sáp nhập Trường THCS Nguyễn Văn Quy và Trường THPT Ngã Sáu. Sau sắp xếp, trường có 59 lớp với hơn 2.500 học sinh. Năm học 2026 - 2027 này, nhà trường chào đón 781 học sinh đầu cấp, trong đó có 406 học sinh khối 6 và 375 học sinh khối 10.

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh; đồng thời tặng 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 5 triệu đồng cho tập thể nhà trường.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, cá nhân cũng trao nhiều suất học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập.


Theo bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục thành phố quyết tâm vượt qua khó khăn, bứt phá nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường học đường “An toàn - Lành mạnh - Nhân văn - Hạnh phúc”.

Đồng thời, năm học 2026-2027 mang theo những kỳ vọng về một năm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới.
Cụ thể, đã hoàn thành việc triển khai các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Toàn thành phố trước khi sắp xếp có 1.156 cơ sở giáo dục công lập, sau sắp xếp còn 406 cơ sở.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị 32/32 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 963 tỉ đồng...