Hồng Kông chạy đua tháo dỡ lưới giàn giáo tại các tòa nhà
Ngày 4/12, Chính quyền Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhanh chóng tháo dỡ lưới giàn giáo tại tất cả các tòa nhà đang được cải tạo trên khắp thành phố, sau khi vật liệu này bị cho là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 159 người thiệt mạng vào tuần trước.

Trước đó vào cuối ngày 3/12, chính quyền đã ra lệnh tháo dỡ ngay lập tức lưới giàn giáo trên tất cả các tòa nhà dân cư công cộng và tư nhân trước ngày 6/12, nhằm "bảo vệ an toàn công cộng và giúp người dân cũng như doanh nghiệp an tâm".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn chết người nhất lịch sử thành phố trong nhiều thập kỷ qua, sau khi chỉ ra lưới thép là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 tòa chung cư cao tầng tại khu phức hợp Wang Fuk Court vào ngày 26/11.
Công việc cải tạo trên khắp trung tâm tài chính này sẽ bị đình trệ trong một khoảng thời gian không xác định để các thanh tra viên kiểm tra xem lưới thép có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hay không.
Tại một khu nhà ở ở Sha Tin, cách khu phức hợp Wang Fuk khoảng 15 phút lái xe, các công nhân đã bắt đầu tháo dỡ lưới bảo vệ vào sáng 4/12.
Ông C.K. Lau, một người về hưu sống tại khu nhà ở Sha Tin, cho biết việc tháo dỡ lưới sẽ làm giảm nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.
Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 21 người trong cuộc điều tra vụ cháy. Trong số đó có 15 người từ các công ty xây dựng khác nhau bị tình nghi ngộ sát, bao gồm 2 giám đốc và một cố vấn kỹ thuật từ Prestige Construction, nhà thầu chính tại Tòa nhà Wang Fuk. Sáu người khác từ nhà thầu lắp đặt dịch vụ phòng cháy chữa cháy đã bị bắt vì nghi ngờ gian lận.
Chính quyền cho biết, lưới nhựa và xốp cách nhiệt kém chất lượng được sử dụng trong quá trình cải tạo tại khu nhà ở bị phá hủy này có thể đã gây ra đám cháy kéo dài 40 giờ, trong khi hệ thống báo cháy cũng không hoạt động bình thường.
Cư dân của Tòa nhà Wang Fuk, nơi sinh sống của 4.600 người, đã được chính quyền thông báo vào năm ngoái rằng họ phải đối mặt với "nguy cơ cháy tương đối thấp" sau khi họ phàn nàn về nguy cơ cháy nổ do việc cải tạo gây ra, Sở Lao động thành phố cho biết.
Để đáp lại lời kêu gọi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, lãnh đạo thành phố John Lee cũng đã ra lệnh cho một ủy ban do thẩm phán đứng đầu điều tra vụ hỏa hoạn và xem xét lại việc giám sát việc cải tạo tòa nhà.
Theo Bộ trưởng Phát triển Bernadette Linn, hơn 200 tòa nhà tư nhân cùng với hơn 10 tòa nhà công cộng và tòa nhà chính phủ sẽ phải tháo dỡ lưới chắn, các nhà thầu phải chịu chi phí này.
Sở Xây dựng Hồng Kông đặt mục tiêu ban hành một quy tắc thực hành mới vào tuần tới, yêu cầu tất cả các vật liệu lưới giàn giáo phải được lấy mẫu tại chỗ. Lưới chắn sẽ chỉ được lắp đặt sau khi được các phòng thí nghiệm được chỉ định chứng nhận là tuân thủ các yêu cầu liên quan.
Các nhà chức trách cũng đang điều tra các tài liệu an toàn bị nghi ngờ là giả mạo đối với lưới chắn từ một nhà sản xuất có trụ sở tại Sơn Đông, Trung Quốc được sử dụng tại 2 công trình cải tạo trong thành phố.
Chính quyền Hồng Kông cho biết, cho đến nay, hơn 2.900 cư dân đã được đưa đến nơi ở tạm thời, với 1.152 người ở trong nhà trọ, trại tị nạn hoặc phòng khách sạn. 1.765 cư dân khác đã chuyển đến các đơn vị nhà ở tạm thời.