Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Huế: Đảm bảo khám, chữa bệnh cho người dân trong điều kiện mưa lũ phức tạp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Huế: Đảm bảo khám, chữa bệnh cho người dân trong điều kiện mưa lũ phức tạp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa thời điểm bị nước lũ bủa vây, hơn 4.000 bệnh nhân nội trú tại 2 cơ sở của Bệnh viện Trung ương Huế vẫn được điều trị an toàn, ổn định. Nhờ sự chủ động và phản ứng nhanh, mọi hoạt động tại bệnh viện được vận hành suôn sẻ, đảm bảo.

Từ rạng sáng ngày 27/10, mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng nhanh bất thường. Chỉ trong vài giờ, khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế đã bị nước tràn vào. Đến chiều cùng ngày, khu vực tầng 1 như Khoa Da liễu, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và Trung tâm Tim mạch bị ngập sâu trong nước.

Quân đội cùng các y bác sĩ đưa bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đến nơi an toàn. Ảnh: Q.Đ.
Quân đội cùng các y bác sĩ đưa bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đến nơi an toàn. Ảnh: Q.Đ.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã kích hoạt ngay phương án phòng chống mưa lũ cấp độ khẩn cấp, triển khai thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.

Các lực lượng tại chỗ được huy động tối đa, từ cán bộ y tế, bảo vệ đến nhân viên hành chính di dời bệnh nhân, kê cao máy móc, chặn dòng nước, đảm bảo điện, oxy và hậu cần sinh hoạt cho toàn bệnh viện. Các khoa, phòng được yêu cầu khẩn trương di dời bệnh nhân, trang thiết bị, hồ sơ bệnh án và thuốc men lên tầng cao hơn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ngay từ đầu mùa mưa bão, đơn vị đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho từng kịch bản. Khi mực nước dâng nhanh, toàn bộ lực lượng được huy động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và điều trị liên tục cho bệnh nhân, dù bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ông Huỳnh Phúc Minh - Trưởng phòng Cơ sở vật chất và Dịch vụ buồng bệnh, bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, nước lên rất nhanh, lực lượng của bệnh viện tiến hành kê cao đồ đạc, chặn cửa, giúp di chuyển xe, hỗ trợ đưa bệnh nhân, máy móc thiết bị y tế các khoa lên tầng 2.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Trong hơn 131 năm hình thành và phát triển, bệnh viện trải qua nhiều trận lũ lớn, trong đó các năm 1999 và 2020 được xem là lịch sử.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trận lũ lần này diễn biến nhanh và phức tạp, đòi hỏi phản ứng khẩn cấp trong thời gian rất ngắn. Nhờ kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bệnh viện đã chủ động triển khai hiệu quả, không để xảy ra thiệt hại, khẳng định bản lĩnh "vững vàng trong gian khó" của đơn vị đầu ngành y tế miền Trung.

Bên cạnh đó, đội ngũ y tế túc trực suốt ngày đêm, sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển thuốc men, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm đến những khu vực bị ngập sâu. Hệ thống điện dự phòng, máy thở, oxy trung tâm luôn trong trạng thái sẵn sàng.

TS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi mực nước, chủ động phương án dự phòng điện, nước, hậu cần, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh và cán bộ y tế.

Đồng thời, bệnh viện cũng đã lên kế hoạch khử khuẩn, vệ sinh môi trường, xử lý hệ thống thoát nước ngay khi nước rút, nhằm đảm bảo môi trường sạch sẽ, tránh nguy cơ dịch bệnh sau lũ.

Nguyễn Quốc