Huế: Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong dịp Quốc khánh 2/9
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, thành phố Huế sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh Huế đến du khách trong và ngoài nước.
Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn
Theo đó, từ ngày 19/8 - 2/9, tại thành phố Huế sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật bao gồm Tuần phim “Huế dòng chảy lịch sử” chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giải thể thao 2 môn phối hợp bơi - chạy “Aqua Warriors Huế 2026” và Giải chạy “Huế Amazing Marathon 2026”; Giải Vô địch các đội mạnh Bắn cung quốc gia năm 2026 tại thành phố Huế.

Cùng với đó, thành phố Huế tổ chức Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”, góp phần giúp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Chương trình nghệ thuật “Huế - Niềm tin và khát vọng” sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng xây dựng thành phố Huế ngày càng phát triển.
Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động các trò chơi cung đình, trải nghiệm di sản, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế đến người dân và du khách.
Đặc biệt, Lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế diễn ra từ ngày 30/8 - 1/9, là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội tại thành phố Huế. Không chỉ mang đến những chương trình âm nhạc đa sắc màu, lễ hội hướng đến kết nối các giá trị di sản của Huế với âm nhạc đương đại, mở rộng giao lưu văn hóa và đưa hình ảnh Cố đô đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.
Cũng trong khuôn khổ lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế, Ngày hội Ẩm thực Việt - Thái là hoạt động góp phần mở rộng chiều sâu giao lưu văn hóa. Thông qua những món ăn đặc trưng, cách chế biến, trình bày và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn, ngày hội tạo cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu những nét tương đồng và khác biệt giữa văn hóa ẩm thực Việt Nam và Thái Lan.
Một trong những hoạt động thể thao truyền thống được mong chờ là Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 (diễn ra ngày 2/9), tiếp tục góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa thể thao đặc trưng của vùng đất Cố đô.
Với nhiều hoạt động được tổ chức trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và cộng đồng, góp phần tạo không khí sôi nổi trên địa bàn thành phố Huế, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, văn hóa, du lịch đặc sắc đến đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.
Lượng khách đến Huế dự báo tăng mạnh
Theo thông tin từ Sở Du lịch thành phố Huế, với kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài từ ngày 29/8 đến 2/9, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, cùng với việc thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội và chương trình trải nghiệm hấp dẫn.
Theo dự kiến, tổng lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 2/9 ước đạt khoảng 535.000 lượt, tăng khoảng 173% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú dự kiến đạt khoảng 80%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú dự kiến đạt khoảng 95%, một số cơ sở có khả năng đạt 100%.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, trước dự báo lượng khách tăng cao, ngành du lịch thành phố đã chủ động theo dõi tình hình thị trường, nắm bắt công suất phòng và khả năng cung ứng dịch vụ để kịp thời hỗ trợ, điều tiết khách, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ, đồng thời bảo đảm quyền lợi và trải nghiệm của du khách.
Theo bà Trâm, để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, Sở đã sớm triển khai các nội dung chỉ đạo, đề nghị các doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ khách, nhất là trong những ngày cao điểm.
“Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá, ép giá hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách và hình ảnh điểm đến Huế; thực hiện đầy đủ việc khai báo lưu trú theo quy định, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho du khách”, bà Trâm cho hay.