Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình nhân dân từ địa bàn cơ sở.
Tại huyện Trấn Yên, MTTQ các cấp trên địa bàn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cụ thể hóa bằng việc đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Giai đoạn 2022 - 2025, MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, người dân đã hiến hơn 104.000m2 đất, phát dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây mới 41km công trình “Thắp sáng đường quê”, trồng và chăm sóc hơn 50km đường hoa… góp phần quan trọng vào hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trấn Yên Nguyễn Cảnh Hiếu cho biết, với phương châm hướng về cơ sở, MTTQ huyện đã cùng các tổ chức thành viên tích cực triển khai các phong trào, cuộc vận động sâu rộng đến từng xã, thị trấn, tổ dân phố và thôn bản, phát huy mạnh mẽ vai trò tự quản, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân. Nhờ đó, người dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.
Hay tại xã Giới Phiên (TP Yên Bái), những năm qua, Ủy ban MTTQ xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên làm giàu hợp pháp trao đổi với nhau những cách làm hay, hiệu quả, tham gia các tổ hợp tác, phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại; động viên phát huy làng nghề truyền thống của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập, không ngừng nâng cao năng suất lao động để đạt hiệu quả kinh tế. Đơn cử như việc triển khai mô hình trồng cây đào cảnh đã đạt kết quả kinh tế cao được đông đảo các hộ dân trong thôn tham gia, góp phần tăng thu nhập cho nhân dân có nguồn thu nhập bền vững.
Ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết, công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân luôn được tập trung triển khai tích cực. Mặt trận tỉnh Yên Bái đã triển khai hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân giám sát việc thực hiện những cơ chế, chính sách bảo đảm sự phát triển mọi mặt của đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng thời vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao chỉ số hạnh phúc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục huy động các nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, phát triển các mô hình kinh tế cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.