Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031: Đổi mới tuyên truyền theo hướng linh hoạt, sáng tạo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031: Đổi mới tuyên truyền theo hướng linh hoạt, sáng tạo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031: Đổi mới tuyên truyền theo hướng linh hoạt, sáng tạo
Cán bộ Mặt trận xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) về tận buôn làng để tuyên truyền vận động bà con. Ảnh: Thanh Nga

Công tác tuyên truyền của Mặt trận không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là “chìa khóa” để gắn kết lòng dân. Với tinh thần đó, thời gian qua MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đắk Lắk không ngừng đổi mới, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động nhân dân...

Đổi mới để phù hợp thực tiễn

Nêu bật về công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trong tháng 3 vừa qua tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của MTTQ Việt Nam trong quy trình dân chủ. Từ chủ trì hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri, đến giám sát, kiểm tra toàn bộ quá trình bầu cử, Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

“Mặt trận các cấp đã thể hiện rõ tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ hệ thống truyền thanh cơ sở đến các nền tảng số như VNeID, góp phần nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân” – ông Y Giang Gry Niê Knơng nhấn mạnh.

Một minh chứng sinh động trong công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đắk Lắk trong năm 2025 chính là 5.387 căn nhà đã được xây mới và sửa chữa giúp cho hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được an cư, lạc nghiệp. Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã kêu gọi, tiếp nhận hơn 6,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba; Quỹ Cứu trợ tỉnh tiếp nhận trên 7,8 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10...

Đáng chú ý, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn trọng điểm. Việc nâng cấp trang thông tin điện tử, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục đã tạo nên bước chuyển đáng kể trong ứng dụng công nghệ số, giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, đa chiều hơn.

Không dừng lại ở đó, Mặt trận các cấp còn linh hoạt kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền: từ hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt cộng đồng đến hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội… Qua đó, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, buôn, tổ dân phố.

Chỉ tính trong giai đoạn 2024 – 2026, toàn tỉnh đã triển khai hơn 20.305 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1,9 triệu lượt người tham gia. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân – nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện đặc thù của địa phương.

Những minh chứng sinh động

Thực tiễn cho thấy, công tác tuyên truyền của Mặt trận Đắk Lắk đã vượt qua khuôn khổ “truyền đạt” để trở thành quá trình “thuyết phục” và “lan tỏa”. Các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hay phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã đi vào đời sống, tạo chuyển biến rõ rệt.

Tại nhiều địa phương, người dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn; chủ động chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng khang trang, sạch đẹp. Đến nay, hạ tầng nông thôn tại các địa phương đã có bước phát triển đồng bộ, với hầu hết tuyến đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ thống trường học, thiết chế văn hóa thể thao được nâng cấp. Kinh tế nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Cùng với đó, những mô hình cụ thể, thiết thực như “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Tuyến đường tự quản”, hay các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình không chỉ giúp nâng cao đời sống vật chất mà còn gắn kết cộng đồng. Từ đó, tuyên truyền không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động, thành niềm tin và sự tự giác của mỗi người dân.

Như mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” không đơn thuần là “vốn mồi”, mà còn góp phần hình thành thói quen tiết kiệm, khơi dậy tinh thần tương trợ, chia sẻ ngày công, con giống, cây giống trong cộng đồng - những yếu tố nền tảng để giảm nghèo bền vững. Những câu chuyện giúp nhau vượt khó, từ việc góp vài lon gạo mỗi ngày đến hỗ trợ con giống, kỹ thuật sản xuất, dần lan tỏa thành nét đẹp văn hóa cộng đồng.

Bên cạnh đó, các mô hình “Tuyến đường tự quản” góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh. Khi mỗi người tự giác tham gia, từ việc quét dọn đường làng đến nhắc nhở nhau chấp hành quy định, cộng đồng trở nên gắn bó và trách nhiệm hơn.

Cầu nối gắn kết giữa chủ trương, chính sách với đời sống

Có được kết quả đó là nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk luôn chủ động, liên tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng linh hoạt, sáng tạo và sát thực tiễn. Không còn dừng lại ở cách làm truyền thống, Mặt trận các cấp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa kênh truyền thông, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng nhấn mạnh: Đổi mới công tác tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết nhằm thích ứng với bối cảnh mới. “Thông tin phải chính xác, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng. Với đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung cần gắn với đời sống thực tiễn, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, thậm chí bằng tiếng dân tộc. Với thanh niên, cần tận dụng các nền tảng số để tăng khả năng tiếp cận. Với người có uy tín trong cộng đồng, cần phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa thông tin tích cực” – ông Giang Gry Niê Knơng chia sẻ.

Theo ông Giang Gry Niê Knơng, đổi mới công tác tuyên truyền chính là để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi người dân hiểu đúng, tin tưởng và đồng thuận, họ sẽ chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển chung. Thực tế tại Đắk Lắk đã minh chứng rõ điều đó: Từ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đến công tác cứu trợ thiên tai, an sinh xã hội – mọi kết quả đều in đậm dấu ấn của công tác tuyên truyền hiệu quả, sát thực tiễn.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền của Mặt trận tỉnh Đắk Lắk đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và khơi dậy sức mạnh nội sinh trong nhân dân. Từ những cách làm sáng tạo, linh hoạt và gần gũi với thực tiễn, tuyên truyền không còn mang tính một chiều mà trở thành cầu nối gắn kết giữa chủ trương, chính sách với đời sống người dân.

“Hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Đắk Lắk đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Trong bối cảnh mới, đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đổi mới phương thức theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Đặc biệt, cần chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân” - Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Thanh Nga