Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031: Khi các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng Mặt trận
Bằng nhiều hoạt động cụ thể, giàu tính nhân văn, các tổ chức tôn giáo đã và đang đồng hành cùng Mặt trận trong thực hiện chăm lo an sinh xã hội. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, những đóng góp ấy còn bồi đắp tinh thần đoàn kết, củng cố ngày càng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lan tỏa tinh thần bác ái, từ bi
Một ngày giữa tháng 4/2026, chúng tôi theo chân Đại đức Thiện Năng - Phó Ban Quản trị chùa Phước Hưng (xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau) đến thăm các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được nhà chùa vận động kinh phí hỗ trợ cất mới những căn nhà tình thương.
Sau hơn 3 tháng dọn vào căn nhà mới, anh Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Phú A, xã Phước Long) vẫn nghẹn ngào xúc động nhắc lại niềm vui, hạnh phúc khi có được căn nhà mơ ước.
Anh Sơn cho biết, gia đình anh thuộc diện khó khăn, căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh bằng nghề làm thuê với thu nhập bấp bênh khiến ước mơ về một ngôi nhà kiên cố cho tổ ấm nhỏ của anh trở nên xa vời.
Thấu hiểu khó khăn của gia đình anh Sơn, Đại đức Thiện Năng đã vận động quý mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ anh xây mới căn nhà với diện tích 4,7m x 15m; tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng.
“Trước đây, nhà dột nát, xập xệ, mỗi khi mưa xuống là gia đình lại thấp thỏm, lo âu. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ cả nhà được sống trong ngôi nhà vững chãi như thế này. Tết vừa rồi, vợ chồng tôi có nơi thờ cúng ông bà đàng hoàng, con cái sum vầy rất vui và ấm áp” - anh Sơn chia sẻ.
Thượng tọa Thích Giác Nghi - Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau luôn lấy tinh thần phụng sự Đạo pháp và dân tộc trong các hoạt động.
“Trong giai đoạn 2022 – 2025, tổng kinh phí dành cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo tỉnh lên tới hàng trăm tỷ đồng, qua đó hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Những con số ấn tượng ấy không chỉ phản ánh quy mô, hiệu quả của các hoạt động thiện nguyện, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần từ bi, tương thân tương ái, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng” – Thượng tọa Thích Giác Nghi chia sẻ.
Cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực
Chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải cho rằng, sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh không chỉ dừng lại ở tinh thần mà đã được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc và kết quả rất thiết thực. Qua đó, đã hình thành nguồn lực xã hội hóa ngày càng bền vững, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Còn tại TP Cần Thơ hiện có 13 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động (với 752 cơ sở tôn giáo, 5 cơ sở đào tạo tôn giáo). Trong năm 2025, tổng nguồn lực xã hội hóa do các tổ chức tôn giáo và tín đồ đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố đạt trên 263 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ thiên tai, bão lũ trên 15,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo tại TP Cần Thơ không chỉ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo mà còn chủ động phối hợp với chính quyền và Mặt trận các cấp triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả. Nguồn lực xã hội hóa hướng đến đúng đối tượng, góp phần chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.
Còn tại An Giang, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ cũng rất tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, nhất là phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, trong năm 2025, các tổ chức tôn giáo đã tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội với số tiền hơn 54,6 tỷ đồng. Qua đó, lan tỏa ngày càng mạnh mẽ tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận
Hoạt động xã hội - từ thiện là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đề ra, triển khai từ Ban Trị sự Trung ương đến cấp cơ sở. Các hoạt động có hiệu quả được xã hội đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao như: Cất nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; xây cầu, làm đường giao thông nông thôn; tặng “Hòm thí”, mua đất lập nghĩa địa nhân dân, hỗ trợ an táng người qua đời; tặng quà đồng bào nghèo vui Xuân, đón Tết; hỗ trợ bệnh nhân mổ mắt đặt thủy tinh thể, xe chuyển bệnh miễn phí; bếp ăn từ thiện, cửa hàng “0” đồng...
Tổng số các hoạt động từ thiện - xã hội và nhân đạo trong nhiệm kỳ V (2019 - 2024) của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là gần 2.500 tỷ đồng (tăng hơn 500 tỷ đồng so với nhiệm kỳ IV và gấp gần 5 lần so với nhiệm kỳ III).
“Số lượng huy động ngày càng tăng, có nghĩa số công trình xã hội hoá tăng, số lượng người tham gia tăng. Nhưng không chỉ tín đồ Phật giáo Hoà Hảo đóng góp mà còn có tín đồ tôn giáo bạn, các doanh nghiệp và cả kiều bào. Tức là khối đại đoàn kết ngày càng được mở rộng, củng cố. Mặt khác, những công trình lâu dài như đường, cầu, nhà…không chỉ có giá trị sử dụng thiết thực mà còn trở thành biểu tượng lan tỏa tinh thần làm việc thiện, cổ vũ sự gắn kết, sẻ chia trong cộng đồng” - ông Nguyễn Tấn Đạt - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chia sẻ.
Ông Đạt lấy ví dụ, khi cần phải xây dựng một cây cầu giao thông nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, MTTQ, chính quyền hay các tổ chức đoàn thể kêu gọi thì các tổ chức trong Giáo hội sẽ cố gắng phối hợp và huy động nguồn lực từ các nhà tài trợ trong và ngoài đạo. Thậm chí là phối hợp với các tổ chức tôn giáo khác để vận động nguồn lực và đóng góp ngày công lao động để xây dựng.
“Bất cứ việc gì muốn thành công thì cần có sự đoàn kết và hoạt động an sinh xã hội cũng vậy. Do đó, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo luôn đoàn kết, phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng không phân biệt tôn giáo, dân tộc, đạo đời để cùng thực hiện mối quan tâm chung” - ông Nguyễn Tấn Đạt nhấn mạnh.
Việc phát huy nguồn lực của các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội đã góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chăm lo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải, những đóng góp của các tổ chức tôn giáo đã tạo ra một nguồn lực xã hội hóa ngày càng ổn định, lâu dài và hiệu quả, góp phần trực tiếp cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
“Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh Cà Mau” - ông Bùi Minh Hải cho biết thêm.
Những kết quả đạt được cho thấy, khi các tôn giáo đồng hành cùng Mặt trận và chính quyền, nguồn lực xã hội hóa được khơi dậy mạnh mẽ, bền vững và lan tỏa sâu rộng. Không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, các hoạt động an sinh còn góp phần xây dựng nền tảng đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Trong bối cảnh TP Cần Thơ cùng cả nước triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nhiệm kỳ 2025 – 2030, yêu cầu đối với công tác Mặt trận, nhất là tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngày càng cao và thực chất hơn. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhấn mạnh, điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao quyết tâm chính trị, qua đó phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.