Khai mạc cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long”
Tối 25/4, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ Khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ – Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I, năm 2026.
Sự kiện có ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị hạt gạo Việt Nam, quảng bá hình ảnh vùng đất – con người Cà Mau. Đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển khoa học, công nghệ, văn hóa và du lịch. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần lễ Khoa học, Công nghệ–Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026 chia sẻ: Đồng bằng sông Cửu Long vốn là vùng đất phì nhiêu, trù phú, đóng góp vai trò then chốt trong an ninh lương thực và xuất khẩu lúa gạo của cả nước. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là nhiệm vụ chiến lược, phải dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn liền với bản sắc văn hóa và thương hiệu quốc gia.

Đối với tỉnh Cà Mau, khoa học và công nghệ đã và đang trở thành động lực cốt lõi cho phát triển kinh tế–xã hội. Tỉnh đã chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy chuyển đổi số.
Bên cạnh thế mạnh nông nghiệp, Cà Mau còn là vùng đất giàu bản sắc với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, giàu tiềm năng phát triển du lịch, nhất là điểm đến Mũi Cà Mau – địa đầu cực Nam Tổ quốc thiêng liêng. Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và văn hóa, du lịch chính là "chìa khóa" để nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương, quảng bá hình ảnh một Cà Mau thân thiện, tiềm năng và tràn đầy khát vọng.
Tuần lễKhoa học, Công nghệ – Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 24/4 đến ngày 01/5/2026.
Trong khuôn khổ Tuần lễ có không gian trưng bày tổng thể được tổ chức với quy mô hơn 400 gian hàng, thiết kế theo hướng mở, hiện đại, thân thiện, dễ tiếp cận, gồm nhiều khu vực nổi bật như: Không gian ngành hàng lúa gạo - muối - sản phẩm OCOP. Đây không chỉ là không gian quảng bá sản phẩm mà còn là nơi kết nối thị trường, lan tỏa các mô hình sản xuất xanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn nổi bật của toàn bộ Tuần lễlà không gian trưng bày, trải nghiệm và tương tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề “Chạm công nghệ - Mở tương lai”, quy mô hơn 50 gian hàng. Không gian được thiết kế theo định hướng lấy người tham quan làm trung tâm, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm các mô hình công nghệ đang được triển khai hoặc có khả năng ứng dụng cao tại địa phương như: chính quyền số, kinh tế số, đô thị thông minh, nông nghiệp số, dịch vụ số, thiết bị bay không người lái (UAV) và nhiều nền tảng, giải pháp công nghệ khác đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Viettel, CT Group, VNPT, FPT, Mobifone.
Đặc biệt, khu trải nghiệm và tương tác do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC) phối hợp với FPT Schools (Cần Thơ) thiết kế và tổ chức triển khai, với định hướng xây dựng một không gian mở, hiện đại, giàu tính kết nối và truyền cảm hứng. Chuỗi hoạt động trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt với nhiều hình thức phong phú như công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trò chơi tư duy số, tương tác với thiết bị thông minh và các nền tảng chuyển đổi số trong đời sống.

Ngoài ra, Trong khuôn khổ Tuần lễ còn diễn ra cuộc thi “Gạo ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026; Hội thảo “Kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo”; Hội thi “Món ngon từ Gạo” năm 2026; Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch; Chương trình “Vầng Trăng Cổ Nhạc”; Tọa đàm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Chung kết cuộc thi INNOBE 2026 dành cho học sinh, sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Ngày hội việc làm năm 2026… Chuỗi hoạt động này góp phần làm phong phú nội dung sự kiện, tạo không khí sôi động, đa dạng, hấp dẫn. Đồng thời tăng cường kết nối giữa khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, thương mại và đời sống xã hội.
Tỉnh Cà Mau kỳ vọng tạo ra chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và hành động về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất và đời sống, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ và du lịch.
Tại lễ Khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ – Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I, năm 2026, Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026, đã trao giải Nhất cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.