Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Hội tụ niềm tin và khát vọng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Hội tụ niềm tin và khát vọng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hôm nay, 19/1, tại Thủ đô Hà Nội, 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những dấu mốc có ý nghĩa lịch sử.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.	Ảnh: Lê Khánh.
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Lê Khánh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những dấu mốc có ý nghĩa lịch sử. Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đi một chặng đường dài để khẳng định vị thế, tích lũy thế và lực, củng cố niềm tin xã hội và mở ra những cơ hội phát triển ở trình độ cao hơn. Chính trong thời điểm ấy, Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một giai đoạn phát triển quan trọng, mà còn là nơi kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cho chặng đường phía trước.

Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô lớn trong khu vực, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Những thành tựu đạt được trong 40 năm Đổi mới không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng, mà còn phản ánh sự chuyển biến căn bản trong tư duy phát triển, trong cách tiếp cận con người, văn hóa và xã hội. Đây là nền tảng thực tiễn quan trọng để Đại hội XIV hoạch định những quyết sách mang tầm chiến lược dài hạn.

Đường phố Hà Nội được trang trí cờ hoa lộng lẫy chào mừng Đại hội. 	Ảnh: Lê Khánh.
Đường phố Hà Nội được trang trí cờ hoa lộng lẫy chào mừng Đại hội. Ảnh: Lê Khánh.

Đại hội XIV cũng diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những đứt gãy chuỗi cung ứng, các thách thức an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số và biến đổi khí hậu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực điều hành và sức chống chịu của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là giữ vững ổn định, mà còn phải chủ động tạo ra những đột phá mới, định hình rõ mô hình phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Bởi vậy, xuyên suốt các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV là tư tưởng phát triển lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự nghiệp đổi mới. Đại hội không chỉ bàn về các chỉ tiêu kinh tế, mà nhấn mạnh yêu cầu phát triển toàn diện, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; giữa tăng trưởng nhanh với phát triển bền vững. Đầu tư cho con người, cho văn hóa, cho giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là đầu tư cho tương lai, là nền tảng để đất nước phát triển ở trình độ cao hơn, trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kỳ vọng Đại hội tạo sự đột phá về thể chế và cơ chế thực thi
Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) cho rằng, từ sau Đại hội XIII đến Đại hội XIV, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu kinh tế- xã hội quan trọng trong bối cảnh thế giới biến động mạnh. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và quốc tế ngày càng đánh giá cao Việt Nam như một điểm đến ổn định, an toàn và đáng tin cậy. Các điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội thể hiện tư duy phát triển rất thực tiễn và phù hợp với bối cảnh mới của đất nước, đồng thời cho thấy khát vọng bứt phá rõ ràng của đất nước trong giai đoạn tới. Việc khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những “động lực” quan trọng đã củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư dài hạn và khuyến khích đổi mới sáng tạo, trên nền tảng một môi trường thể chế bình đẳng, minh bạch. Cùng với đó, xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, ngang tầm quốc phòng- an ninh thể hiện tầm nhìn chiến lược, chủ động thích ứng trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt và tái cấu trúc sâu sắc của kinh tế toàn cầu. Đại hội XIV không chỉ xác lập tầm nhìn chiến lược mà còn tạo được cơ chế đổi mới thực chất, định hình rõ tư duy phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó mở ra cơ hội hợp tác sâu hơn giữa Việt Nam và các nước như Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng xanh, đô thị thông minh và nông nghiệp công nghệ cao. Đại hội được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá về thể chế và cơ chế thực thi, đặc biệt trong huy động nguồn lực từ doanh nghiệp tư nhân và đội ngũ trí thức, kiều bào.

Khái niệm “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được nhấn mạnh trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển. “Vươn mình” không đơn thuần là tăng tốc hay bứt phá về kinh tế, mà là sự chuyển động toàn diện của quốc gia trên nhiều phương diện: từ mô hình tăng trưởng, chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đến vị thế và uy tín quốc tế. Kỷ nguyên vươn mình được đặt trên nền tảng của 40 năm Đổi mới, khi đất nước đã tích lũy đủ thế và lực để bước sang giai đoạn phát triển cao hơn. Kỷ nguyên mới đòi hỏi Việt Nam phải giải bài toán phát triển theo chiều sâu, dựa vào tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Đây là giai đoạn mà yêu cầu không chỉ là tăng trưởng nhanh, mà là tăng trưởng bền vững; không chỉ hội nhập, mà là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu với vai trò chủ động và có trách nhiệm.

Trong kỷ nguyên vươn mình, văn hóa và con người được xác định là sức mạnh nội sinh, là điểm tựa tinh thần cho phát triển lâu dài. Xây dựng con người Việt Nam toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội trở thành yêu cầu xuyên suốt. Cùng với đó là đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò đầy đủ của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường phát triển minh bạch, ổn định, nơi mọi nguồn lực được khơi thông và sử dụng hiệu quả.

Người dân treo cờ chào mừng Đại hội. Ảnh: Lê Khánh.
Người dân treo cờ chào mừng Đại hội. Ảnh: Lê Khánh.

Nói như Tổng Bí thư Tô Lâm, thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội XHCN, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước XHCN phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Với tinh thần đó, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương đã truyền đi một thông điệp có ý nghĩa định hướng sâu sắc. Tổng Bí thư nhấn mạnh: đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phải chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”; chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; dứt khoát từ bỏ quan niệm “không quản được thì cấm”, để mở ra không gian sáng tạo cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho mỗi địa phương.

Đảng tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân
Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, kiều bào Australia, cho rằng, những ngày này cộng đồng người Việt tại Australia vẫn theo dõi sát diễn biến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần này. Quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia đang tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tại Australia tăng cường các hoạt động gắn kết với quê hương, thông qua những chuyến về thăm, hợp tác đầu tư, trao đổi học thuật và kết nối kinh tế -xã hội giữa hai bên. Thông qua các hoạt động này, kiều bào đánh giá cao những chuyển biến nhanh chóng và tích cực về kinh tế- xã hội của Việt Nam thời gian qua. Đảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên hàng đầu; lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, giữ vững ổn định chính trị -xã hội và chủ quyền quốc gia; đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lắng nghe ý kiến nhân dân và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế…Từ những kết quả đó, Đảng tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách mang tính đột phá về thể chế và tư duy phát triển; xác định rõ vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp phát triển.

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh Việt Nam đã hội tụ đủ thế và lực, mỗi quyết sách không chỉ cần đúng, mà phải kịp thời; không chỉ trúng, mà phải khả thi, để biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, củng cố niềm tin xã hội và khơi dậy khát vọng vươn lên. Thông điệp ấy không chỉ đặt ra yêu cầu đối với bộ máy hành chính, mà còn phản ánh một cách tiếp cận phát triển mới, nơi Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, đồng hành; người dân và doanh nghiệp trở thành trung tâm của quá trình phát triển.

Trong không khí của ngày khai mạc, từ Thủ đô Hà Nội đến các địa phương trên cả nước, từ các tầng lớp nhân dân cho đến người Việt Nam ở nước ngoài, niềm tin và kỳ vọng hướng về Đại hội XIV lan tỏa rõ nét. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ trên các tuyến phố; các hoạt động chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường được triển khai chu đáo. Nhưng sâu xa hơn, đó là niềm tin vào sự lựa chọn con đường phát triển đúng đắn, vào đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để gánh vác sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới.

Công tác giám sát và phản biện của Mặt trận giữ vai trò then chốt
TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (UBTƯ MTTQ Việt Nam) cho rằng: Công tác xây dựng cán bộ vô cùng quan trọng, nhất là tại Đại hội Đảng,nơi lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Vì vậy, công tác nhân sự phải được xem xét hết sức chặt chẽ, kiên quyết không để những người có khuyết điểm vào Trung ương. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đòi hỏi trước hết đội ngũ cán bộ phải gương mẫu, liêm chính. Để làm được điều này, cần phát huy đầy đủ vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng đã thể hiện rõ tinh thần dân chủ, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn khi đi liền với giám sát thường xuyên, hiệu quả thông qua Mặt trận. Công tác giám sát và phản biện của Mặt trận giữ vai trò then chốt, giúp cung cấp cho Đảng những thông tin khách quan, chính xác, góp phần vào việc lựa chọn cán bộ có đủ đức, đủ tài.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu trong niềm tin và khát vọng lớn lao của toàn xã hội. Khi những quyết sách quan trọng được hình thành trên nền tảng tổng kết sâu sắc thực tiễn 40 năm Đổi mới, khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ là mục tiêu chiến lược, mà đã trở thành ý chí chung của toàn dân tộc. Từ Đại hội này, một chặng đường mới được khởi mở- nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, nơi niềm tin được củng cố để đất nước vững vàng bước tiếp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “Đảng tín, dân tin”
PGS. TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội nhấn mạnh, công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với thành công của nhiệm kỳ mới. Thực tiễn cho thấy, trong mọi hoàn cảnh, con người luôn là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng lãnh đạo và hiệu quả quản trị quốc gia. Vì vậy, làm tốt công tác lựa chọn nhân sự sẽ giúp Đại hội XIV thực sự chọn được những cán bộ hội tụ đủ “tâm - đức - tầm”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao với quốc gia, dân tộc, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất đạo đức, mà còn là đòi hỏi về tư duy chiến lược, năng lực tổ chức thực tiễn và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Thực hiện nghiêm túc, khách quan, khoa học công tác nhân sự; lựa chọn đúng những cán bộ có đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh và trách nhiệm là điều kiện quyết định thành công của nhiệm kỳ mới.

Ái Châu