TP Hồ Chí Minh ra quân lập lại trật tự vỉa hè, xử lý kinh doanh vận tải trái phép
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tình trạng lấn chiếm kéo dài, diễn biến phức tạp trên địa bàn quản lý.
Sáng 16/1, tại Công viên Văn Lang (phường An Đông), Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn thành phố năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, đợt ra quân thể hiện sự thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo ông Cường, việc ra quân không chỉ nhằm xử lý các vi phạm trước mắt mà còn hướng tới nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là vai trò người đứng đầu chính quyền các cấp; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, với diện tích hơn 6.772km², dân số trên 14 triệu người, hơn 12 triệu xe máy và khoảng 1,4 triệu ô tô, TP Hồ Chí Minh đang đối mặt nhiều thách thức lớn trong công tác quản lý giao thông, trật tự đô thị do quy mô “siêu đô thị”.
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Dù đã có những chuyển biến tích cực, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại một số khu vực vẫn tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân.
Từ thực tế trên, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành và 168 phường, xã, đặc khu khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch hành động, triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm; đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, để lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông một cách bền vững, lực lượng Công an thành phố xác định rõ vai trò đồng hành, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện.
Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bao che, dung túng; đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh, bãi đỗ xe đúng quy định, tạo điều kiện để người dân ổn định sinh kế lâu dài.
Ngay sau lễ phát động, Công an các cấp đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và lối đi cho người đi bộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.