Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần I: Phát huy 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo'
Sáng 13/10, tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần I, có ông Nguyễn Văn Phóng - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 (Ban Tổ chức Trung ương); ông Trần Việt Hà - Vụ địa bàn 7 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương); ông Trần Hoàn Kiếm - Vụ trưởng Vụ địa phương 3 (Ban Nội chính Trung ương) và lãnh đạo các Vụ Địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); Vụ Địa phương 2 (Văn phòng Trung ương Đảng);...

Theo thông tin từ Đoàn chủ tịch, đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần I là 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Tại phiên trù bị có mặt của 546 đại biểu (chiếm 99,82%). Trước giờ họp, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Nhiều ý kiến đóng góp vào những vấn đề lớn của đất nước
Trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, quá trình tổ chức lấy ý kiến Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 được các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đại biểu tham dự đại hội và các tầng lớp nhân dân góp ý nghiêm túc, mạnh dạn đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước.

Cũng theo ông Dương Anh Đức, đa số ý kiến đánh giá các văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn của đất nước.
Đồng thời, nội dung các văn kiện đã thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới của Đảng, mang tính định hướng chiến lược cao, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Các ý kiến cũng đánh giá chủ đề đại hội đã phản ánh toàn diện, thống nhất trên cơ sở kế thừa, phát triển các văn kiện trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị chủ đề cần thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, đi đôi với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và mục tiêu đi lên Chủ nghĩa xã hội.
Tại phiên trù bị, đại hội cũng bầu Đoàn chủ tịch gồm 11 người; Đoàn thư ký 3 người và Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người. Đại hội cũng thông qua chương trình, quy chế làm việc, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nội quy đại hội và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Thảo luận nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới
Phát biểu tại phiên trù bị đại hội, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung quan tâm, theo dõi.
Đại hội thực hiện hai nội dung trọng tâm: tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030; Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Lưu Quang cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa I; đồng thời quyết định nhân sự đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV. Người đứng đầu Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần I sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng”.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”, thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và ý chí của hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.


Một điểm mới tại Đại hội lần này là việc ứng dụng CNTT toàn diện trong tổ chức, điều hành. Toàn bộ tài liệu, chương trình làm việc được tích hợp trên nền tảng “đại hội số”, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, hướng đến mô hình đại hội thông minh.
Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, qua 6 lần dự thảo, lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ, chuyên gia, nhân dân và đã được Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến toàn diện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP Hồ Chí Minh, tạo thành siêu đô thị 13,6 triệu dân, chiếm 13% dân số cả nước.
Đóng góp GRDP hợp nhất của TP Hồ Chí Minh hiện nay ước đạt 3,03 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; thu ngân sách khoảng 737.000 tỉ đồng, chiếm gần 37% tổng thu quốc gia. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 8.944 USD/năm, gấp 1,7 lần bình quân cả nước.
Đại hội đặt mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị đa trung tâm, phát triển kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, bền vững; đồng thời xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.