Khai thác các nền tảng mạng xã hội để quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Đình Minh 25/09/2023 13:48

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam đề nghị HND các cấp trong tỉnh Thanh Hóa cần phát huy hiệu quả các kênh tuyên truyền, ứng dụng, khai thác các nền tảng mạng xã hội để từ đó quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân.

Ngày 25/9, HND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo Trung ương HND Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và 293 đại biểu đại diện cho hơn 494.495 hội viên nông dân trong tỉnh.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI.

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp HND trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 97 chi hội HND nghề nghiệp với 3.220 hội viên tham gia; 881 tổ HND nghề nghiệp với 14.285 hội viên. Toàn tỉnh đã kết nạp được 51.119 hội viên, xây dựng được gần 26 tỷ đồng quỹ hội; trực tiếp và phối hợp mở 467 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 39.719 lượt người.

Ông Trần Bình Quân, Chủ tịch HND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc đại hội.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo sức lan tỏa lớn, tác động tích cực đến mọi lĩnh vực trong đời sống của hội viên nông dân. Mỗi năm, có gần 400.000 hộ đăng ký, riêng năm 2022 có 229.289 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

5 năm qua, các cấp hội đã vận động tương trợ giúp đỡ về tiền, lương thực, thực phẩm, hàng hoá, cây, con giống trị giá hơn 186 tỷ đồng và gần 240 nghìn ngày công lao động; trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ 20.082 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI.

HND tỉnh có 3 năm được Trung ương Hội xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng Cờ thi đua và Bằng khen xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023; năm 2021 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Ban Chấp hành HND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, nghị quyết của Hội.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp Hội.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam gợi mở một số vấn đề mà HND tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của giai cấp nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn.

Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu, 2 chương trình trọng tâm, 6 nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng HND vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động; xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Phát biểu tại đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà HND tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Việc quảng bá, đưa nông sản lên mạng xã hội để tăng việc tiêu thụ được Chủ tịch HND Trung ương HND Việt Nam đề cập tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch HND Trung ương HND Việt Nam đề nghị các cấp Hội trong tỉnh cần phát huy hiệu quả các kênh tuyên truyền; ứng dụng nền tảng mạng xã hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và truyền tải thông điệp tích cực đến đông đảo hội viên, nông dân.

Đồng thời, hướng dẫn người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi phù hợp; chuyển những diện tích sản xuất hiệu quả thấp sang hiệu quả kinh tế cao hơn; thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát triển chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Phải đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những đóng góp của HDN tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại đại hội, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi lời cảm ơn về những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của cán bộ, hội viên, nông dân vào sự phát triển chung của tỉnh trong những năm qua.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn HND các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp... cho người nông dân; tăng cường hỗ trợ nông dân cả về phương thức sản xuất và định hướng ngành nghề, liên kết sản xuất thông qua việc hướng dẫn xây dựng các mô hình tổ, nhóm nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị, cạnh tranh ở thị trường trong tỉnh, trong nước và thị trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai thác các nền tảng mạng xã hội để quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO