Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khám phá văn hóa Khmer Nam Bộ tại Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khám phá văn hóa Khmer Nam Bộ tại Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", chuỗi hoạt động tháng 8 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, Hà Nội sẽ mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ ngay giữa Thủ đô.

Đến với Làng Văn hoá, công chúng có cơ hội khám phá văn hoá của đồng bào Khmer ngay giữa lòng Thủ đô.
Đến với Làng Văn hoá, công chúng có cơ hội khám phá văn hoá của đồng bào Khmer ngay giữa lòng Thủ đô.

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2026).

Tham gia chuỗi hoạt động có hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đến từ 11 địa phương đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng Văn hóa, cùng khoảng 30 nghệ nhân, diễn viên người Kinh và Khmer đến từ thành phố Cần Thơ. Sự góp mặt của các nghệ nhân sẽ tái hiện sinh động không gian văn hóa miền Tây Nam Bộ, mang đến những trải nghiệm chân thực cho công chúng.

Điểm nhấn của chương trình diễn ra trong hai ngày 22 và 23/8 với các hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa Khmer. Tại khu vực sân trước chùa Khmer, du khách sẽ được hòa mình vào không gian giao lưu "Về miền Tây", thưởng thức nghệ thuật Đờn ca tài tử, lắng nghe âm thanh rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm, tiếng trống Sa dăm, cùng tham gia điệu múa Rom vông truyền thống. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội trải nghiệm giã cốm dẹt và thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng đất Nam Bộ như bánh xèo, bánh cống.

Đặc biệt, chương trình sẽ tái hiện Lễ hội Thắk côn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào Khmer thành phố Cần Thơ. Đây là lễ hội cầu an mang đậm dấu ấn tín ngưỡng nông nghiệp truyền thống, thể hiện khát vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình yên, no ấm. Việc tái hiện lễ hội không chỉ giúp công chúng hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer mà còn góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Song song với đó là chuỗi hoạt động giới thiệu không gian văn hóa đặc trưng miền Tây Nam Bộ thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, nghệ thuật Đờn ca tài tử, trình diễn dàn nhạc ngũ âm, trống Sa dăm, múa Rom vông; trải nghiệm giã cốm dẹt; giới thiệu các món ăn đặc sản như bánh xèo, bánh cống; trưng bày hình ảnh và quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ. Đây sẽ là dịp để người dân và du khách trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân, cảm nhận rõ hơn những nét đẹp đặc sắc của văn hóa Nam Bộ ngay tại Hà Nội.

Du khách tham quan tại Làng Văn hoá.
Du khách tham quan tại Làng Văn hoá.

Không chỉ có không gian văn hóa Khmer, trong suốt tháng 8, Làng Văn hóa còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc vào dịp cuối tuần như dân ca, dân vũ "Điệu xòe thương nhau" của các dân tộc phía Bắc tại làng dân tộc Thái; chương trình "Buôn làng kể chuyện" và thực cảnh "Vườn tượng biết kể chuyện" giới thiệu không gian văn hóa Tây Nguyên tại làng dân tộc Tà Ôi và Vườn tượng Tây Nguyên; chương trình "Giấc mơ đại ngàn" với các loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên tại làng dân tộc Raglai.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhóm đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng Văn hóa sẽ tiếp tục tái hiện đời sống sinh hoạt hằng ngày, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trình diễn nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và trải nghiệm ẩm thực vùng miền. Những hoạt động này góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa phong phú, khẳng định vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng.

Phạm Sỹ