Khẳng định vị thế mới, khát vọng mới trong kỷ nguyên số
Chuyển mình, bắt nhịp với xu thế phát triển tất yếu của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số là con đường mà các tòa soạn đều đặt mục tiêu hướng tới. Báo Đại đoàn kết đã trải qua hơn 80 năm kiên định tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng dân tộc qua mọi chặng đường, cũng chính thức bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tầm vóc và vị thế mới. Buổi Lễ ra mắt giao diện mới báo Điện tử và đẩy mạnh phát triển Hệ sinh thái số Báo Đại Đoàn Kết diễn ra chiều ngày 14/11 là một dấu mốc quan trọng cho giai đoạn này.
Phát triển mũi nhọn hệ sinh thái số
Trong giai đoạn phát triển mới, Báo Đại đoàn kết là tờ báo chính trị – xã hội theo hướng truyền thông đa phương tiện, hiện đại, giàu sức lan tỏa, với năng lực xuất bản đa nền tảng, tiếp cận hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. Chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là con đường duy nhất để Báo Đại đoàn kết vừa giữ vững giá trị cốt lõi, vừa thích ứng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0. Đây là chìa khóa để tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ hơn, kịp thời hơn tới mọi tầng lớp nhân dân.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, báo chí không thể đứng yên, càng không thể chỉ duy trì mô hình truyền thông truyền thống.
Đây là một sự chuyển mình căn bản về tư duy làm báo. Từ nền báo chí một chiều sang nền báo chí tương tác, lấy độc giả làm trung tâm. Từ sản xuất nội dung rời rạc sang vận hành một hệ thống tích hợp, thông minh và hiệu quả.
Chuyển đổi số toàn diện của Báo Đại đoàn kết mang lại nhiều thay đổi chiến lược lớn, bao gồm sự chuyển dịch về vị thế, tư duy làm báo, mô hình hoạt động công nghệ, chiến lược nội dung hướng đến độc giả và khả năng phát triển kinh tế bền vững.
Kiến tạo hệ sinh thái mạnh mẽ, đa nền tảng
Trong hệ sinh thái số mới của Đại đoàn kết, toàn bộ quy trình làm báo – từ khâu sản xuất, biên tập, xuất bản cho đến phân phối và tương tác với độc giả – đều được số hóa, chuẩn hóa và kết nối liền mạch. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có thể làm việc trên một môi trường chung, quản lý tất cả các sản phẩm báo chí từ báo in, báo điện tử, E-magazine, Multimedia, mạng xã hội, video ngắn, Podcast… chỉ với một tài khoản duy nhất, một giao diện duy nhất.
Bước đột phá đầu tiên là sự ra mắt của giao diện Báo Điện tử hoàn toàn mới – hiện đại, tinh gọn, tốc độ vượt trội, có nền tảng được tối ưu để tiếp cận hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. Trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin Chính trị – Xã hội, Văn hóa – Kinh tế một cách nhanh chóng và sâu sắc nhất.
Sức mạnh thực sự nằm ở Hệ thống Quản trị Tòa soạn (CMS) độc lập. Mọi quy trình từ tiếp nhận, sản xuất, biên tập đến xuất bản đa nền tảng (Báo in, Báo điện tử, Video, Podcast) đều được tích hợp và đồng bộ hóa trên một hệ thống duy nhất. Điều này giúp tòa soạn nâng cao năng suất, quản lý nội dung minh bạch và xuất bản kịp thời, theo thời gian thực.
Không dừng lại ở đó, hệ sinh thái mới mở ra cơ hội để Báo Đại đoàn kết tiếp cận bạn đọc ở phạm vi rộng lớn hơn, đồng thời phục vụ những nhóm công chúng đặc thù, như kiều bào ở nước ngoài hay cộng đồng người Việt. Sự linh hoạt trong định dạng – từ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa tương tác – giúp thông tin trở nên sinh động, dễ tiếp nhận và phù hợp với thói quen tiêu dùng thông tin của từng nhóm độc giả.
Khẳng định vị thế mới trên nền tảng giá trị cốt lõi
Nói về xu thế phát triển của báo chí hiện đại, nhà báo Trương Thành Trung – Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết - cho rằng, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, vì vậy, Báo Đại đoàn kết càng nhận thức rõ sứ mệnh của mình là cầu nối ý Đảng – lòng dân, là cơ quan tiên phong khơi dậy tinh thần Việt Nam, niềm tự hào Việt Nam, cổ vũ những giá trị tốt đẹp, hun đúc niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.
Theo Tổng Biên tập Trương Thành Trung, chuyển đổi số không phải là đích đến, mà là một hành trình liên tục. Sự kiện ra mắt giao diện mới, hệ sinh thái số của Báo Đại đoàn kết mới chỉ là bước khởi đầu.
“Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng và tối ưu hệ thống, tích hợp thêm các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí dữ liệu (Data Journalism), và các giải pháp quản trị tòa soạn tiên tiến. Mục tiêu cuối cùng là đưa Báo Đại đoàn kết trở thành một cơ quan báo chí đa nền tảng hàng đầu, xứng tầm với vị thế cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển phồn vinh của đất nước” - Tổng Biển tập Trương Thành Trung nói.
Trong dòng chảy của thời đại số, Báo Đại đoàn kết đã tập trung phát triển hệ sinh thái mới gồm các nền tảng báo điện tử, kênh YouTube (hơn 4 triệu lượt theo dõi được phối hợp phát triển cùng với đối tác Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Cuộc sống số), fanpage Facebook và kênh Titok với hàng chục nghìn lượt theo dõi–giúp nâng cao hiệu quả kinh tế báo chí – yêu cầu sống còn trong bối cảnh cạnh tranh. Đây là nền tảng vững chắc để tờ báo giảm sự phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, phát triển bền vững về kinh tế mà vẫn giữ vững tính chính trị.
Trên nền tảng vững chắc của công nghệ và con người, Báo Đại đoàn kết tiếp tục thực hiện sứ mệnh của tờ báo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua các hoạt động xã hội quy mô lớn, tạo được dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng như: Chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi”, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân; Chương trình "Vinh danh Người truyền lửa", tôn vinh các giá trị tích cực cho cộng đồng; Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025, tôn vinh những sáng kiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.
Những hoạt động này không chỉ là truyền thông, mà là cách Báo Đại đoàn kết thực hiện sứ mệnh của mình: Kiến tạo không gian tinh thần chung, bồi đắp niềm tin và khơi dậy trách nhiệm công dân.
Tổng Biên tập Trương Thành Trung khẳng định, khát vọng mới của Báo Đại đoàn kết là vươn tới mục tiêu trở thành một cơ quan báo chí đa nền tảng hàng đầu, xứng tầm với vị thế cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển phồn vinh của đất nước.
