Khánh Hòa: Chủ động các phương án ứng phó thiên tai năm 2026
Ngày 17/8, UBND xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn năm 2026. Phương án chủ động xây dựng các kịch bản đối phó với bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, sạt lở đất, động đất và sóng thần nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo phương án vừa công bố, địa phương đã rà soát và xác định nhiều khu vực trọng điểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề khi xảy ra thiên tai, bao gồm:
Vùng nguy cơ ngập lụt, lũ quét: Khu vực ven biển, dọc bờ kè và Suối Sâu (thôn Tây Nam 2), ven suối Ba Ra, khu vực hạ lưu hồ Suối Lớn và địa bàn Ninh Đảo.
Vùng nguy cơ sạt lở đất: Chân đèo Cả, đèo Cổ Mã và các khu vực khai thác khoáng sản.
Khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp, địa phương sẽ kích hoạt kế hoạch sơ tán dân tại khu vực ven biển, nhà yếu và vùng có nguy cơ sạt lở. Công tác sơ tán phải hoàn thành trước thời điểm thiên tai đổ bộ từ 2 đến 4 giờ, trong đó ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng dễ bị tổn thương.
Được biết, địa bàn xã Đại Lãnh hiện có khoảng 681 phương tiện tàu thuyền, cùng 34.675 lồng/903 bè nuôi trồng thủy sản với 2.262 lao động.

Để đảm bảo an toàn sông nước, địa phương sẽ chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn phương tiện di chuyển về nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, vận động người dân gia cố, di chuyển lồng bè vào khu vực kín gió và kiên quyết đưa 100% lao động trên lồng bè vào bờ trước khi bão đổ bộ.
UBND xã Đại Lãnh yêu cầu các lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).
Sẵn sàng đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, lương thực và thuốc men, tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.