Khánh Hòa: Nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
Ngày 24/8, tại Khánh Hòa, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa cùng 150 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác di sản đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Được biết, từ ngày 24 -26/8, khóa học tập trung vào những chuyên đề trọng tâm như: Công tác xây dựng và triển khai đề án quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau khi được ghi danh; các quy định của UNESCO đối với di sản nằm trong Danh sách Thực hành bảo vệ tốt, cùng những kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế. Bên cạnh lý thuyết, các học viên sẽ được tham quan, khảo sát thực tế mô hình quản lý, bảo vệ di sản tại tỉnh Khánh Hòa.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa nhấn mạnh, trong bối cảnh Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới được ban hành, nhiều địa phương đang tích cực triển khai nhận diện, kiểm kê và lập hồ sơ di sản. Do đó, việc nắm vững các quy định mới và phương pháp lập đề án bảo vệ di sản sau ghi danh là yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn.
Việc chọn Khánh Hòa - địa phương sở hữu nhiều di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu - làm điểm tổ chức nhằm giúp học viên kết hợp hiệu quả giữa lý luận và thực tiễn.
Lớp bồi dưỡng không chỉ trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về các di sản thuộc danh mục Quốc gia và UNESCO, mà còn tạo diễn đàn thiết thực để các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, góp phần đưa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại các cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản và hiệu quả.