Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khánh Hòa: Việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất bởi các dự án còn hạn chế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khánh Hòa: Việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất bởi các dự án còn hạn chế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 4/8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo cho thấy, trong giai đoạn 2021 - 2025, các sở, ngành của tỉnh đã triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ; công tác tuyên truyền, rà soát, tư vấn giới thiệu việc làm và kết nối cung - cầu lao động được thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế đạt được còn rất hạn chế. Hầu hết lao động thuộc diện bị thu hồi đất không có nhu cầu học nghề; toàn tỉnh mới chỉ ghi nhận 3 trường hợp vay vốn giải quyết việc làm.

Sau khi giám sát trực tiếp tại 4 địa phương và qua báo cáo của 15 đơn vị, Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan chuyên môn và địa phương tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thay đổi phương thức truyền thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận; tăng cường tư vấn trực tiếp cho người dân ngay từ khâu lập phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sinh kế xuyên suốt cho người dân.

Rà soát chính xác nhu cầu học nghề của người dân gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Nghiên cứu điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người học nghề; bổ sung nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ việc làm và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Xuân Hiếu