Khánh thành Trường THCS Tân Phong (Thái Bình) do BSR tài trợ

Quang Phú 29/08/2023 08:30

Ngày 26/8, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Phong tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường THCS Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) do BSR tài trợ.

Công trình chào mừng 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018 - 29/9/2023), chào mừng 48 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9/1975 – 3/9/2023).

Tham dự lễ khánh thành về phía lãnh đạo tỉnh Thái Bình có ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; bà Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Vũ Thư, huyện Tiền Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tại Trường THCS Tân Phong.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trường THCS Tân Phong.

Về phía Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có sự tham dự của ông Hà Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Năng lượng.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; cùng các cán bộ Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Đại diện Nhà tài trợ - BSR có ông Khương Lê Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; cùng cán bộ các phòng, ban công ty.

Các đồng chí lãnh đạo gắn biển công trình chào mừng 5 năm Ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Các đại biểu gắn biển công trình chào mừng 5 năm Ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trường THCS Tân Phong được xây dựng cách đây hơn 40 năm, cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng nặng, không bảo đảm cho công tác dạy và học. Trước thực trạng trên, năm 2022, BSR đã hỗ trợ 5 tỷ đồng; ngân sách nhà nước cấp 1 tỷ đồng để xây dựng dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phong đã ban hành nghị quyết giao UBND xã xây dựng kế hoạch, khai thác các nguồn lực xây dựng trường. Ngày 16/9/2022, UBND xã ban hành quyết định khởi công xây dựng công trình 2 tầng 8 phòng học với tổng mức đầu tư sau thẩm định là 6 tỷ 845 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Quá trình thi công Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát, ban giám sát đầu tư cộng đồng và đơn vị thi công thực hiện theo đúng quy định, dự án thiết kế. Công trình hoàn thành đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật được đưa và sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới 2023-2024 đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong xã, thầy trò và phụ huynh nhà trường; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học, động viên, khích lệ tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường tiếp tục vươn lên dạy tốt, học tốt. Đồng thời, góp phần vào việc hoàn thiện tiêu chí giáo dục, đưa xã Tân Phong sớm về đích nông thôn mới nâng cao.

Ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam động viên các em học sinh trước thềm năm học mới.
Ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam động viên các em học sinh trước thềm năm học mới.

Thay mặt lãnh đạo huyện Vũ Thư, bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên BSR đã hỗ trợ, tài trợ để xây dựng Trường THCS Tân Phong khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường.

Bà Phạm Thị Như Phong - Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư phát biểu tại buổi lễ khánh thành.
Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư đề nghị các thầy cô và các em học sinh luôn cố gắng, nỗ lực trong dạy và học để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo và sự hỗ trợ, động viên của BSR. Đồng thời, luôn có ý thức bảo vệ tài sản, gìn giữ trường, lớp xanh - sạch - đẹp.

Đại diện lãnh đạo huyện Vũ Thư tặng bức tranh biểu tượng chùa Keo để cảm ơn BSR đã tài trợ xây dựng công trình.
Đại diện lãnh đạo huyện Vũ Thư tặng bức tranh biểu tượng chùa Keo để cảm ơn BSR đã tài trợ xây dựng công trình.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hà Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Năng lượng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh: Petrovietnam cùng các đơn vị của Ủy ban, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Công trình 2 tầng 8 phòng học Trường THCS Tân Phong được xây dựng đã thể hiện hành động thiết thực, tậm tâm, trách nhiệm với cộng đồng của Tập đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban, ông Thắng ghi nhận những đóng góp to lớn của BSR nói riêng và Petrovietnam nói chung trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, mong muốn Petrovietnam, BSR tiếp tục hoạt động tích cực, hiệu quả hơn nữa, đóng góp và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng; qua đó tích cực hơn nữa trong công tác an sinh xã hội.

Ông Hà Văn Thắng - Vụ trưởng Vụ Năng lượng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Lễ khánh thành.
Ông Hà Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Năng lượng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Lễ khánh thành.

Ông Hà Văn Thắng cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Bình trong thời gian qua đã có sự giúp đỡ cho các đơn vị của Ủy ban nói chung và Petrovietnam nói riêng. Ông Thắng đề nghị thời gian tới, tỉnh Thái Bình tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị, Petrovietnam triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành Trường THCS Tân Phong (Thái Bình) do BSR tài trợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO