Khát vọng vươn xa từ miền biển xứ Thanh
Tối 30/4, lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 chính thức khai mạc, mở đầu mùa hè sôi động và khẳng định mục tiêu đưa biển Hải Tiến (Thanh Hóa) trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn trong lòng du khách.
Tối 30/4, tại sân khấu quảng trường biển khu du lịch Hải Tiến, đã diễn ra chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 với chủ đề 'Hải Tiến - khát vọng vươn xa'.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Lê Xuân Hoàn - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết: Hoằng Tiến là xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 23,79 km2, dân số gần 29.700 người, với bờ biển dài 6,8 km.
Địa phương có lợi thế rõ nét về phát triển du lịch biển nhờ cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái đặc trưng và khí hậu trong lành, phù hợp cho nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển như lễ hội, tín ngưỡng thờ cá ông, nghề truyền thống… là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, cộng đồng.

Với vị trí gần các khu du lịch lớn như Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến cùng hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi để liên kết, thu hút du khách. Du lịch giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Đồng thời, thúc đẩy đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.
Năm 2025, công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, triển khai đồng bộ các quy định về kinh doanh, giá cả, an toàn thực phẩm, môi trường và an ninh trật tự; kịp thời chấn chỉnh vi phạm, đảm bảo môi trường du lịch an toàn. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh với hàng chục phóng sự trên các báo Trung ương và địa phương, cùng nhiều hình thức truyền thông trực tiếp.

Đầu tư hạ tầng du lịch được chú trọng với nhiều dự án giao thông, cảnh quan và khu nghỉ dưỡng. Toàn xã có 9 dự án du lịch với tổng vốn trên 15 nghìn tỷ đồng; nổi bật là quần thể nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza Hải Tiến với khoảng 3.500 phòng tiêu chuẩn 5 sao.
Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm; hoạt động phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, không xảy ra sự cố. An ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn được duy trì hiệu quả, hỗ trợ an toàn cho du khách.
Nguồn nhân lực du lịch khoảng 4.000 lao động, trong đó 45% qua đào tạo; công tác tập huấn được triển khai thường xuyên. Sản phẩm du lịch tiếp tục được đa dạng hóa, đặc biệt là du lịch biển kết hợp sự kiện, lễ hội, giải trí.
Năm 2025, xã đón 1,382 triệu lượt khách, doanh thu đạt 2.477 tỷ đồng; quý I/2026 đạt 11.500 lượt khách, doanh thu 17,2 tỷ đồng.
Theo ông Hoàn, du lịch Hoằng Tiến vẫn còn nhiều hạn chế như sản phẩm chưa đa dạng, tính mùa vụ cao; hạ tầng chưa đồng bộ; môi trường, rác thải còn bất cập; một số dự án chậm tiến độ; tình trạng kinh doanh thiếu văn minh vẫn tồn tại. Công tác quảng bá, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.

Thời gian tới, địa phương đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, doanh thu 2.700 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến khẳng định sẽ tăng cường quản lý nhà nước; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, bốn mùa; thu hút đầu tư; đẩy mạnh liên kết vùng; nâng cao chất lượng dịch vụ; thúc đẩy chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh điểm đến.
Đồng thời, tập trung hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo môi trường, an ninh, an toàn và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ mùa du lịch hè, góp phần xây dựng Hoằng Tiến trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
Sau phần nghi lễ trang trọng, chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương với nội dung xuyên suốt, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và vẻ đẹp của vùng biển Hải Tiến. Chương 1 mang tên 'Tự hào biển quê Thanh' mở đầu bằng những tiết mục ca múa giàu cảm xúc như: Tự hào xứ Thanh, về quê anh em ơi, tinh ta biển bạc đồng xanh... tái hiện hình ảnh quê hương xứ Thanh giàu truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc và giàu tiềm năng phát triển du lịch biển.
Chương 2 với chủ đề 'Nhịp sống vươn mình' tiếp nối bằng các ca khúc sôi động, trẻ trung, như: Nhớ mãi chuyến đi này; ngàn ước mơ Việt Nam; mái đình làng biển - lý kéo chài; mùa hè tuyệt vời; người ơi người ở đừng về... khắc họa nhịp sống mới nơi miền biển, sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - du lịch và đời sống văn hóa của người dân địa phương.
Chương 3 'Hải Tiến rạng rỡ tương lai' là điểm nhấn của chương trình với các tiết mục ca múa hiện đại như: Bay qua biển Đông; bật tình yêu lên; thủy triều; vũ điệu Carnaval - về Hải Tiến hôm nay... mang đến không khí sôi động, trẻ trung, thể hiện khát vọng vươn xa và hình ảnh một Hải Tiến năng động, hấp dẫn, sẵn sàng chào đón du khách bốn phương.
Toàn bộ chương trình được dàn dựng công phu với không gian sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, kết hợp cùng hiệu ứng màn hình LED, video minh họa và lời bình ấn tượng, tạo nên một tổng thể nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc.
Thành công của lễ hội du lịch biển Hải Tiến được kỳ vọng sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch biển trong năm 2026, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phong phú, hấp dẫn từ nay đến cuối năm 2026.